Nga tuyên bố kiểm soát các thành phố nhỏ ở phía đông Ukraine

(CLO) Hôm thứ Bảy (28/5), Nga khẳng định rằng quân đội của nước này và các lực lượng ly khai đã kiểm soát được một thành phố quan trọng ở miền đông Ukraine. Đây là thành phố nhỏ thứ hai rơi vào tay quân đội Nga trong tuần này khi Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch tại khu vực Donbas.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết thành phố Lyman đã được "giải phóng hoàn toàn" bởi một lực lượng chung gồm các binh sĩ Nga và lực lượng ly khai được Điện Kremlin hậu thuẫn - những người đã chiến đấu ở khu vực phía đông giáp Nga trong suốt 8 năm qua.

nga tuyen bo kiem soat cac thanh pho nho o phia dong ukraine hinh 1

Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố Lyman. Ảnh: TASS

Lyman, có dân số khoảng 20.000 người, đóng vai trò như một trung tâm đường sắt khu vực. Hệ thống tàu hỏa của Ukraine thường vận chuyển vũ khí và sơ tán công dân trong xung đột.

Người phát ngôn Konashenkov công bố kết quả về chiến dịch tại Lyman: “Bộ đội tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 57 sở chỉ huy, 618 khu vực tập trung lực lượng và thiết bị quân sự gồm 42 đơn vị pháo, súng cối và 2 khẩu đội Grad của Ukraine”.

Kiểm soát thành phố Lyman sẽ tạo cho quân đội Nga một chỗ đứng vững chắc để tiến quân vào các thành phố lớn hơn do Ukraine nắm giữ ở Donetsk và Luhansk - hai tỉnh tạo nên khu vực Donbas. Kể từ khi không kiểm soát được thủ đô Kiev, quân đội Nga đã tập trung hoạt động quân sự vào những khu vực cuối cùng không do phe ly khai kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Giao tranh tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy xung quanh Sievierodonetsk và Lysychansk gần đó, được cho là hai khu vực chính cuối cùng dưới sự kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Luhansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhắc lại rằng tình hình ở miền đông là "khó khăn".

Hôm thứ Ba, quân đội Nga cũng đã tấn công vào Svitlodarsk, một đô thị nhỏ ở phía nam Sievierodonetsk, nơi có một nhà máy nhiệt điện, đồng thời tăng cường nỗ lực bao vây và đánh chiếm thành phố lớn hơn. Thống đốc Luhansk cảnh báo binh lính Ukraine có thể phải rút lui khỏi Sievierodonetsk để tránh bị bao vây.

Chiến dịch tiến công của các lực lượng Nga làm dấy lên lo ngại rằng người dân tại các khu vực nói trên sẽ đối mặt với khủng hoảng nhân đạo như ở thành phố cảng phía đông nam Mariupol trước đây.

Thị trưởng của Sievierodonetsk, Oleksandr Striuk, hôm thứ Sáu vừa rồi cho biết khoảng 1.500 thường dân đã thiệt mạng ở đó trong cuộc chiến, bao gồm cả do thiếu thuốc hoặc vì những căn bệnh không thể chữa trị trong khi thành phố bị bao vây.

Trước xung đột, Sievierodonetsk là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người. Thị trưởng nói với hãng tin AP rằng khoảng 12.000 đến 13.000 vẫn còn trong thành phố, nơi 90% các tòa nhà bị hư hại. Ở phía nam Sievierodonetsk, các tình nguyện viên đã làm việc để sơ tán người dân hôm thứ Sáu.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu vì nước này là nước xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác. Cả Nga lẫn Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về việc các lô hàng bị mắc kẹt, với việc Nga nói rằng các bãi mìn trên biển của Ukraine đã ngăn cản việc đi lại an toàn.

Bùi Huy (theo AP, TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: