Nga tuyên bố ủng hộ ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Ngày 10/10, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết Nga sẽ “hoan nghênh” nếu Ủy ban Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.

“Tôi nghĩ là có, chúng tôi sẽ ủng hộ quyết định này nếu được yêu cầu”, ông Ushakov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Yunashev Live trên Telegram.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, người trước đó tuyên bố Ukraine có thể đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu nhà lãnh đạo Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Giải thưởng hòa bình cho việc gửi vũ khí - thật nực cười. Cách người ta suy nghĩ thể hiện rất rõ tính cách của họ”, ông Ushakov bình luận.

Ông nhấn mạnh rằng Nga đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của ông Trump nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài gần ba năm ở Ukraine.

untitled(2).png
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Alaska vào tháng 8. Ảnh: Nhà Trắng

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump tại Anchorage, Alaska, đã tạo ra một “động lực thực sự” cho đối thoại hòa bình.

“Chúng tôi duy trì quyết tâm hướng tới một giải pháp chính trị. Có thể nói rằng động lực vẫn còn đó, và Tổng thống Trump vẫn giữ được ý chí chính trị cho hòa bình”, ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin.

Ông mô tả bầu không khí tại cuộc gặp là “tinh thần Anchorage” và cho biết Nga lạc quan về triển vọng đối thoại trong khi “hành vi của chính quyền Kiev lại không đi theo hướng tích cực”.

Theo Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh Alaska diễn ra tại một căn cứ quân sự gần thành phố Anchorage vào giữa tháng 8, kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ. Cuộc gặp bao gồm một cuộc trò chuyện riêng giữa hai nhà lãnh đạo trên xe limousine của Tổng thống Mỹ trước khi đến địa điểm hội nghị, và một phiên họp kín với sự tham dự của hai trợ lý cấp cao và các nhà ngoại giao hàng đầu từ mỗi bên.

Phát biểu trong bài diễn văn công bố hôm 9/10, ông Zelenskyy nói rằng nếu ông Trump thành công trong việc đạt được lệnh ngừng bắn, Ukraine sẽ đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình.

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn, Nga cho biết họ vẫn “mở cửa cho đàm phán”, còn Điện Kremlin tin rằng “ý chí chính trị của ông Trump” là yếu tố có thể giữ cho tiến trình hòa bình không rơi vào bế tắc.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: