Nga và Triều Tiên ký Thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cam kết phòng thủ chung

(CLO) Vào chiều nay (19/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhằm tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm cam kết phòng thủ chung.

Phát biểu tại cuộc họp sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un đã thông báo về việc ký kết "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" mà nhà lãnh đạo Nga cho biết bao gồm các cam kết phòng thủ chung.

Ông Putin, người đang có chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau 24 năm, cho biết: "Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký ngày hôm nay cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một trong các bên trong thỏa thuận này".

nga va trieu tien ky thoa thuan quan he doi tac chien luoc toan dien cam ket phong thu chung hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TASS

Ông Kim Jong Un cho biết Thỏa thuận sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng, đồng thời gọi đó là "hoàn toàn yêu chuộng hòa bình và phòng thủ" và nói thêm rằng: "Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được nâng lên tầm cao mới".

Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi Thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên là một văn kiện "đột phá" cho phép các nước tăng cường sự hợp tác lên một tầm cao mới.

"Tôi đồng ý rằng đây là một tài liệu thực sự mang tính đột phá, phản ánh mong muốn của hai nước không ngủ quên trên chiến thắng mà đưa mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới", người đứng đầu nhà nước Nga nói sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Putin chỉ ra rằng Thỏa thuận "đặt ra các nhiệm vụ và tiêu chuẩn quy mô lớn để làm sâu sắc thêm mối quan hệ Nga - Triều về lâu dài". Nhà lãnh đạo Nga cho biết: "Điều này liên quan đến các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa, nhân đạo và an ninh".

Trước đó, phái đoàn Nga và Triều Tiên có mặt tại lễ ký kết đã chào đón hai nhà lãnh đạo bằng những tràng pháo tay. Ông Putin và ông Kim trao đổi bản sao của tài liệu rồi cùng nhau rời khỏi buổi lễ.

Như Trợ lý Tổng thống Nga, Yury Ushakov, giải thích, hiệp ước mới thay thế các hiệp ước song phương được ký vào các năm 1961, 2000, 2001. Theo ông Ushakov, văn kiện mới là cần thiết vì những thay đổi sâu sắc về tình hình địa chính trị trong khu vực và trên thế giới cũng như trong quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên.

Điện Kremlin lưu ý rằng văn kiện mới sẽ tuân thủ tất cả các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, sẽ không mang tính đối đầu hay chống lại bất kỳ quốc gia nào và sẽ nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định cao hơn ở Đông Bắc Á. 

Ngọc Ánh (theo TASS, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: