Nga và Ukraine giao tranh dữ dội khi đàm phán ba bên diễn ra

Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có thủ đô Kiev. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các mảnh vỡ rơi xuống gây hỏa hoạn, làm hư hại nhiều tòa nhà và khiến gần 6.000 căn hộ mất nguồn sưởi, trong khi nhiều khu vực khác bị gián đoạn cung cấp nước. Nhiệt độ tại Kiev vào sáng 24/1 theo giờ địa phương xuống khoảng -12 độ C.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Nga đã phóng hơn 370 máy bay không người lái và 21 tên lửa trong đêm, nhắm vào các mục tiêu tại Kiev, Kharkiv, Sumy và Chernihiv. Theo ông, các đợt tấn công tập trung vào hạ tầng năng lượng - lĩnh vực được coi là đặc biệt quan trọng trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

untitled(2).png
Khói và lửa bốc lên nghi ngút ở Ukraine sau các cuộc không kích của Nga vào ngày 24/1. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Cùng ngày, tại Nga, Thống đốc vùng Penza Oleg Melnichenko cho biết lực lượng cứu hộ đang bước sang ngày thứ hai nỗ lực dập tắt đám cháy tại một kho chứa dầu ở thành phố Penza, sau khi mảnh vỡ của máy bay không người lái Ukraine rơi xuống khu vực này.

Khoảng 150 nhân viên cứu hộ và hơn 40 phương tiện chuyên dụng đã được huy động. Theo ông Melnichenko, đặc thù của đám cháy kho dầu là phải chờ các sản phẩm dầu mỏ cháy hết hoàn toàn, trong khi lực lượng cứu hỏa còn phải đối mặt với thời tiết lạnh giá.

Trước đó vào 23/1, hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận vùng Penza, song mảnh vỡ của một chiếc đã gây ra hỏa hoạn tại kho dầu. Nhà chức trách khẳng định không có thương vong trong vụ việc và các biện pháp an toàn cho lực lượng cứu hộ đã được triển khai.

Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Nga cử đoàn đại diện quân sự. Ukraine tham gia với các nhà đàm phán cấp cao gồm nhà ngoại giao và quan chức an ninh. Phía Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff dẫn đầu, cùng Jared Kushner và cố vấn Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Nội dung thảo luận được cho là tập trung vào vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Nga nhiều lần yêu cầu Kiev từ bỏ các khu vực tại Donbas, điều mà Ukraine bác bỏ.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán tập trung vào việc đạt được “một nền hòa bình lâu dài và đáng trân trọng”, đồng thời cho biết các cuộc gặp bổ sung dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau.

Tổng thống Zelenskyy tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh còn “quá sớm” để đưa ra kết luận và khẳng định lập trường của Ukraine là Nga cần sẵn sàng chấm dứt chiến sự.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: