Nga và Ukraine tăng cường phóng UAV và tên lửa vào lãnh thổ của nhau

(CLO) Nga và Ukraine đồng loạt báo cáo về các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn nhất vào nhau trong 24 giờ qua, trong bối cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc đang họp bàn về cuộc chiến này.

Quân đội Ukraine cho biết rạng sáng 28/9, Nga đã phóng tổng cộng 595 máy bay không người lái và 48 tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác.

Hệ thống phòng không của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 568 máy bay không người lái và 43 tên lửa. Đây được coi là một trong những đợt tấn công kéo dài nhất vào thủ đô kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra.

untitled(1).png
Ảnh: X/ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết vụ tấn công kéo dài hơn 12 giờ và tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt để cắt nguồn thu từ năng lượng của Nga.

Ông nhấn mạnh: "Đã đến lúc phải hành động quyết liệt và chúng tôi trông đợi phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu, G7 và G20". Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trong lúc đó, nước láng giềng Ba Lan đã tạm thời đóng cửa không phận gần hai thành phố phía đông nam và triển khai máy bay phản lực để ứng phó khi các đợt tấn công diễn ra, trước khi mở lại không phận sau khi tình hình nguy hiểm qua đi.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt và đánh chặn 55 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 27 chiếc tại Vùng Rostov, 8 tại Vùng Bryansk, 6 tại Vùng Astrakhan, 6 tại Vùng Voronezh, 5 tại Vùng Volgograd, 2 tại Vùng Kursk và một tại Vùng Belgorod.

Ngoài ra, phía Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ thêm hai quả bom dẫn đường cùng 131 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: