Ngành Y tế có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ

(CLO) Tại nhiều bệnh viện nhiều hoạt động thăm khám, điều trị, tăng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng được tổ chức nhộn nhịp, thiết thực.

Trong tháng 7 là kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2022), trong toàn ngành y tế đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách.

Theo đó, sáng 26/7 Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

nganh y te co nhieu hoat dong thiet thuc ky niem ngay thuong binh liet si hinh 1

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tặng quà xe lăn cho thương binh (ảnh nguồn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức).

Sau lễ viếng, Đoàn Bộ Y tế đã đến thắp hương tại mộ phần các vị Lãnh đạo cách mạng tiền bối ngành Y tế và các Anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang.

Cùng ngày, Cơ quan Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, con liệt sỹ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế bày tỏ sự tri ân, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí thương binh, con liệt sỹ và gia đình.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các đồng chí thương binh, con liệt sỹ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều hoạt động thăm khám, tặng quà đối với bệnh nhân là thương binh, gia đình chính sách đã được diễn ra trong tháng 7. Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên đón nhận hàng ngàn bệnh nhân về điều trị từ khắp cả nước, các vùng xa xôi hẻo lánh, các vùng dân tộc thiểu số.

Trong đó, có rất nhiều người bệnh thuộc đối tượng chính sách, là thương bệnh binh hoặc thân nhân mang trong mình các bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng,  các bệnh nhân là các thương bệnh binh, cựu chiến binh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. PGS. Cơ chia sẻ: “Tri ân những người có công là một hoạt động thường niên của bệnh viện trong nhiều năm qua.

Trong không khí cả nước hướng về dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng quà cho gần 250 thương bệnh binh, người bệnh thuộc đối tượng chính sách đang điều trị tại bệnh viện.

Chúng tôi hy vọng món quà tuy bé nhỏ này sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các bác bệnh nhân xoa dịu đi những nỗi lo, những đau đớn về bệnh tật và động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh”.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm thăm hỏi và trao tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng Quận Đoàn Đống Đa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho hơn 100 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn các quận.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình thiện nguyện được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thường niên hàng năm nhằm phát huy truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Ngày 23/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Dịp này, các y bác sĩ Chi bộ Điều trị 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tham gia khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 100 thân nhân liệt sỹ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 25 đến ngày 28/7/2022, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục tham gia khám sức khỏe thiện nguyện và tặng quà tại miền đất anh hùng ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian tới, chuyến tàu thiện nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục lăn bánh trên những hành trình mới với niềm tin, hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ, được sẻ chia và kết nối những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp người dân hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đã được tổ chức thiết thực tại nhiều bệnh viện trong toàn quốc là món quà ý nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh và thân nhân các gia đình có công với cách mạng.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: