Ngày 19/7, Bamboo Airways đưa công dân Hàn Quốc về nước

(CLO) Vào ngày 19/7, Bamboo Airways sẽ khai thác chuyến bay đặc biệt chuyên chở hành khách Hàn Quốc về nước trên chặng bay TP. Hồ Chí Minh – Incheon, dự kiến khởi hành vào 22h00 (giờ địa phương) tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thêm cơ hội hồi hương cho công dân Hàn Quốc

Vào ngày 19/7, Bamboo Airways phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ khai thác chuyến bay đặc biệt chuyên chở hành khách là công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu trở về nước trên chặng bay TP. Hồ Chí Minh – Incheon (Hàn Quốc).

Chuyến bay mang số hiệu QH9460 từ TP. Hồ Chí Minh đi Incheon của Bamboo Airways dự kiến khởi hành lúc 22h20 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh; dự kiến hạ cánh lúc 6h00 sáng hôm sau (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại thuộc đội bay Bamboo Airways sẽ khai thác chuyến bay này.

Hành khách có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Bamboo Airways: + 84 963 841 876, +84 24 3233 3233; hệ thống phòng vé của Bamboo Airways: Phòng vé 112 Lý Chính Thắng, Phòng vé 265 Cầu Giấy, Phòng vé 30 Tràng Tiền, Phòng vé giờ chót của Bamboo Airways tại các đầu sân bay (sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), để biết thêm chi tiết và đặt mua vé.

Chuyến bay này kỳ vọng đáp ứng mong muốn hồi hương của công dân Hàn Quốc trong hoàn cảnh nhiều đường bay quốc tế bị hạn chế vì Covid-19, khiến công dân, khách du lịch, doanh nhân... người Hàn Quốc bị kẹt lại tại Việt Nam.

Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm của Bamboo Airways tại khu vực Đông Bắc Á. Hãng đã chính thức khai trương 03 đường bay thẳng đến Hàn Quốc, bao gồm từ Đà Nẵng/Cam Ranh/Hà Nội – Incheon, dự kiến sẽ khai thác lại khi tình hình dịch ở nước bạn được kiểm soát và phù hợp với tình hình của Hãng.

Anh 1

Quy trình phòng dịch vẫn ở mức cao nhất

Đại diện Hãng cho biết, công tác đón tiếp, phục vụ hành khách, hàng hóa từ mặt đất đến trên không trên chuyến bay sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh. Toàn bộ phi hành đoàn được trang bị đồ bảo hộ y tế toàn thân bao gồm quần áo bảo hộ, găng tay, kính chắn, khẩu trang, khăn y tế tẩm cồn và dung dịch sát khuẩn.

Bamboo Airways sẽ thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế hành khách trước chuyến bay, đảm bảo yêu cầu giãn cách hành khách đúng quy định. Hành khách được yêu cầu sử dụng khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Máy bay sẽ được tiến hành khử trùng theo quy định, đồng thời tổ bay cũng sẽ được cách ly khi trở về từ vùng dịch trước khi chuyến bay khởi hành và sau khi trở về từ Hàn Quốc.

Trước đó, Bamboo Airways đã vận chuyển thành công gần một nghìn hành khách quốc tịch EU, châu Phi, châu Á hồi hương trên các chuyến bay từ Việt Nam đến CH Séc, Lít-va, Anh, Italia, Kuwait, Ai Cập và Qatar bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner; cũng như chuyên chở gần 200 công dân Việt Nam tại Philipines về nước an toàn.

Phủ kín mạng bay nội địa sau dịch

Hoạt động vận chuyển công dân Hàn Quốc về nước nằm trong kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa đến/đi Việt Nam tới các khu vực khác trên thế giới của Bamboo Airways.

Song song với đó, nửa cuối năm 2020, Hãng cũng đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch mở rộng đội bay, mạng bay nội địa, nhằm gia tăng thêm nhiều cơ hội di chuyển với dịch vụ định hướng 5 sao cho hành khách.  

Trong tháng 7/2020, Hãng tiếp tục mở mới nhiều đường bay như bay kết nối Hải Phòng – Nha Trang/Đà Nẵng/Phú Quốc/Đà Lạt, Đà Nẵng – Phú Quốc... với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày cho mỗi đường bay, tiếp tục quá trình kết nối mọi miền đất nước.

Đặc biệt, Bamboo Airways đang nghiên cứu thiết lập đường bay từ Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ tới Côn Đảo ngay từ 1/8, kỳ vọng sẽ mang lại thêm nhiều lựa chọn di chuyển cho hành khách đến Côn Đảo - địa phương đang được nhiều du khách ưa thích trong thời gian qua.

Dự kiến trong tháng 7, Bamboo Airways sẽ khai thác khoảng 150 chuyến bay/ngày, phủ kín mạng bay nội địa.

Đối với thị trường quốc tế, tùy theo tình hình khắc phục dịch bệnh tại các nước bạn, Hãng sẽ khôi phục hoạt động trên những đường bay thường lệ đã thiết lập như Hàn Quốc, Đài Loan, Séc; tái xúc tiến, xây dựng và kết nối các đường bay mới tới Đông Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đang bị tạm hoãn; nghiên cứu và tính toán các đường bay tiềm năng quốc tế mới khác.

Bên cạnh khôi phục và mở mới nhiều đường bay, Hãng cũng đã khôi phục dịch vụ bay định hướng 5 sao từ 1/7, bao gồm mở cửa trở lại Phòng chờ Hạng Thương gia, phục vụ suất ăn, nước uống và tạp chí trên máy bay.

Không chỉ là hãng hàng không có tỷ lệ khôi phục chuyến bay nhanh nhất hậu Covid-19, Bamboo Airways còn tiếp tục giữ vững vị trí hãng hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất 6 tháng đầu năm 2020 – theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, cùng tỷ lệ bay an toàn tuyệt đối 100%.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ của Bamboo Airways, quý khách vui lòng truy cập:

Website: https://bambooairways.com

Facebook: www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Hotline: 1900 1166

Hoặc các Đại lý của Hãng trên toàn quốc 

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: