Ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ ủng hộ hạn chế vũ khí cho Israel

(CLO) Một năm sau khi được trình lên Quốc hội Mỹ, một dự luật nhằm hạn chế việc Mỹ cung cấp một số loại vũ khí cho Israel đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ các nghị sĩ.

Tháng 6/2025, khi nữ nghị sĩ Delia Ramirez lần đầu giới thiệu Đạo luật Chặn Bom (Block the Bombs Act), chỉ có 21 nghị sĩ cùng ký tên ủng hộ. Đến nay, con số này đã tăng lên 73 người.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng đây là sự thay đổi đáng chú ý trong Quốc hội Mỹ, nơi từ lâu luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Israel.

Phát biểu tại Quốc hội hôm 5/6, bà Ramirez cho biết dự luật từng bị xem là quá cực đoan, nhưng hiện đã nhận được sự đồng tình từ nhiều nghị sĩ hơn. Dù vậy, 73 người vẫn chưa đủ để chiếm đa số trong Hạ viện Mỹ, cơ quan gồm 435 thành viên.

untitled.png
Sau một năm, số nghị sĩ Mỹ ủng hộ hạn chế vũ khí cho Israel đã tăng từ 21 lên 73 người. Ảnh: Unsplash

Theo những người ủng hộ dự luật, sự gia tăng này phản ánh phần nào sự thay đổi trong quan điểm của người dân Mỹ về cuộc xung đột ở Gaza. Nhiều cuộc khảo sát gần đây cho thấy ngày càng ít người Mỹ ủng hộ việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel mà không kèm theo điều kiện.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ 16% người được hỏi đồng ý rằng Mỹ nên tiếp tục gửi vũ khí cho Israel mà không áp đặt thêm bất kỳ hạn chế nào.

Tại cuộc họp báo, bà Ramirez kêu gọi đưa dự luật ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Bà cũng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Gaza, Lebanon và Iran.

Nữ nghị sĩ Rashida Tlaib cho rằng ngày càng nhiều người Mỹ đặt câu hỏi về việc Chính phủ Mỹ chi hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Israel trong khi nhiều vấn đề trong nước như y tế, nhà ở và hỗ trợ người nghèo vẫn chưa được giải quyết đầy đủ.

Bà cho biết nhiều cử tri đã yêu cầu các nhà lập pháp giải thích lý do Mỹ tiếp tục tài trợ cho chiến dịch quân sự của Israel trong khi cắt giảm một số chương trình hỗ trợ xã hội trong nước.

Dự luật Chặn Bom đề xuất ngừng chuyển giao cho Israel một số loại bom hạng nặng và đạn pháo do Mỹ sản xuất. Những người ủng hộ cho rằng các loại vũ khí này đã được sử dụng trong những cuộc tấn công gây thương vong lớn tại Dải Gaza.

Ban đầu, dự luật chủ yếu được các nghị sĩ cấp tiến ủng hộ. Tuy nhiên, theo thời gian, một số nghị sĩ từng có quan hệ gần gũi với các nhóm vận động ủng hộ Israel cũng đã tham gia ký tên.

Mới đây, nghị sĩ Dân chủ Christian Menefee và nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đều tham gia đồng bảo trợ dự luật. Việc có cả nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cùng ủng hộ khiến dự luật trở thành một sáng kiến mang tính lưỡng đảng.

Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza vẫn tiếp diễn dù đã có lệnh ngừng bắn. Họ cho rằng Mỹ nên ưu tiên viện trợ nhân đạo thay vì tiếp tục cung cấp bom đạn.

Xem thêm

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

(CLO) Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo một hiện tượng El Nino "siêu mạnh" có thể khiến các quốc gia châu Phi chịu thiệt hại kinh tế từ 10-20 tỷ USD, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực, suy giảm tăng trưởng và làn sóng di cư quy mô lớn.

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 đã triệu tập đại diện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công mà nước này mô tả là hành động "thù địch và tội ác" nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Cỡ chữ bài viết: