Ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội đường phố Hà Nội đông đúc trở lại

(CLO) Phố phường Hà Nội đã đông đúc trở lại sau khi có quyết định nới lỏng cách ly xã hội, nhiều cửa hàng kinh doanh, trong đó phần lớn là các quán ăn, quán cà phê, đã quay trở lại phục vụ người dân.
Tại ngã 5 Xã Đàn - Tôn Đức Thắng mật độ các phương tiện tham gia giao thông khá đông trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội. Ảnh H.Long.

Tại ngã 5 Xã Đàn - Tôn Đức Thắng mật độ các phương tiện tham gia giao thông khá đông trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội. Ảnh H.Long.

Kể từ 0h00 ngày 23/4, nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm hoạt động một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, các nơi tập trung đông người.

Chiều 22/4, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP. Hà Nội sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h00 ngày 23/4.

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 23/4, sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm hoạt động một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, các nơi tập trung đông người

Chủ tịch UBND. TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp chiều 22/4. Ảnh TL.

Chủ tịch UBND. TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp chiều 22/4. Ảnh TL.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tại phiên họp Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương cả nước thuộc hai nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ; các địa phương thuộc Hà Nội như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh có ổ dịch hiện chưa qua 14 ngày vẫn được xếp vào diện “nguy cơ cao”.

Ngoài hai huyện trên, các quận, huyện khác được coi là “có nguy cơ”, trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết định, kể từ 0h00 ngày 23/4, sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm hoạt động một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, các nơi tập trung đông người; nghiêm cấm các quán nước chè và quán trà chanh vỉa hè bán hàng, bởi những quán nước này có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội văn hóa, thể thao, thành phố cũng chưa tiếp nhận khách nước ngoài cho đến khi có thông báo mới.

Các cửa hàng ăn được mở cửa, nhưng phải sắp xếp các bàn ăn bảo đảm khoảng cách an toàn, có tấm chắn để tránh lây nhiễm. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn.

Ông Chung yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Người dân nếu không có việc cần thiết thì không đi ra ngoài. Những người có dấu hiệu ốm thì phải ở nhà, những người có biểu hiện ho, sốt thì phải liên hệ với y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

Tại nhà trường, cơ quan phải đo thân nhiệt. “Vẫn tiếp tục xử phạt những người không đeo khẩu trang, hành vi tập trung đông người. Khi tham gia giao thông, những người đi xe máy phải giữ khoảng cách an toàn”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Ghi nhận trên địa bàn Thủ Đô sáng ngày 23/4 lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến phố đã có mật độ cao, tại các tuyến đường như Láng, Trần Duy Hưng, Giải Phóng, Ngã Tư Sở, Xã Đàn, Yên Lãng. Trên các tuyến phố tại các quận như Ba Đình, Hoàn Kiếm các cửa hàng kinh doanh đã mở cửa phục vụ người dân.

Tại ngã 3 Phạm Ngọc Thạch giao với phố Xã Đàn lưu lượng tham gia giao thông cao, song các phương tiện vẫn di chuyển bình thường không bị ùn tắc như thời gian trước đây. Ảnh H.Long.

Tại ngã 3 Phạm Ngọc Thạch giao với phố Xã Đàn lưu lượng tham gia giao thông cao, song các phương tiện vẫn di chuyển bình thường không bị ùn tắc như thời gian trước đây. Ảnh H.Long.

Một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa) cũng đã mở cửa tuy nhiên lượng khách tới đây chưa nhiều. Ảnh H.L.

Một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa) cũng đã mở cửa tuy nhiên lượng khách tới đây chưa nhiều. Ảnh H.L.

Một cửa Gara Ô tô trên phố Yên Lãng cũng đã mở cửa bán hàng. Ảnh H.L.

Một cửa Gara Ô tô trên phố Yên Lãng cũng đã mở cửa bán hàng. Ảnh H.L.

Một quán Cháo trên phố Hoàng Cầu cũng đã mở cửa và chuẩn bị đón những thực khách đầu tiên. Ảnh H.L.

Một quán Cháo trên phố Hoàng Cầu cũng đã mở cửa và chuẩn bị đón những thực khách đầu tiên. Ảnh H.L.

Quán Phở gà trên phố Thái Thịnh (Đống Đa) đã đông kín khách tới ăn sáng. Ảnh H.L.

Quán Phở gà trên phố Thái Thịnh (Đống Đa) đã đông kín khách tới ăn sáng. Ảnh H.L.

Một cửa hàng phở trên phố Phương Mai người dân vẫn vô tư ngồi chung bàn và đối diện nhau như thế này. Ảnh Hữu Phương.

Một cửa hàng phở trên phố Phương Mai người dân vẫn vô tư ngồi chung bàn và đối diện nhau như thế này. Ảnh Hữu Phương.

Quán trà đá vỉa hè đón những vị khách đầu tiên sau 22 ngày giãn cách xã hội. Ảnh H.Long.

Quán trà đá vỉa hè đón những vị khách đầu tiên sau 22 ngày giãn cách xã hội. Ảnh H.Long.

8h sáng quán bún cá trên phố Xã Đàn đã có khá đông khách tới đây ăn sáng. Ảnh H.L

8h sáng quán bún cá trên phố Xã Đàn đã có khá đông khách tới đây ăn sáng. Ảnh H.L

Có khá đông người dân tới ăn tại một quán cháo lòng trên phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm)

Có khá đông người dân tới ăn tại một quán cháo lòng trên phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm)

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt trên nhiều điểm nóng giao thông để điều tiết phương tiện. Ảnh H.L.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt trên nhiều điểm nóng giao thông để điều tiết phương tiện. Ảnh H.L.

Cửa hàng FPT trên phố Xã Đàn đã mở cửa đón khách. Ảnh HL.

Cửa hàng FPT trên phố Xã Đàn đã mở cửa đón khách. Ảnh HL.

Trừ những quán ăn, nhiều của hàng không thiết yếu trên hầu khắp các phố chưa mở cửa trở lại. Ảnh HL.

Trừ những quán ăn, nhiều của hàng không thiết yếu trên hầu khắp các phố chưa mở cửa trở lại. Ảnh HL.

Từ sớm nhà hàng Highlands Coffee trên phố Thái Hà cũng đã mở cửa. Ảnh HL.

Từ sớm nhà hàng Highlands Coffee trên phố Thái Hà cũng đã mở cửa. Ảnh HL.

Những chuyến xe bus đầu tiên sau 3 tuần cách ly xã hội đã hoạt động trở lại. Ảnh H.L.

Những chuyến xe bus đầu tiên sau 3 tuần cách ly xã hội đã hoạt động trở lại. Ảnh H.L.

Tại bến xe Mỹ Đình người dân đang ngóng chờ từng chuyến xe khách đầu tiên để đi các tỉnh thành phía bắc. Ảnh H.L.

Tại bến xe Mỹ Đình người dân đang ngóng chờ từng chuyến xe khách đầu tiên để đi các tỉnh thành phía bắc. Ảnh H.L.

Trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm) cũng đã có khá đông phương tiện tham gia giao thông. Ảnh HL.

Trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm) cũng đã có khá đông phương tiện tham gia giao thông. Ảnh HL.

Những xe hàng rong đã đầy ắp hoa quả trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh H.L.

Những xe hàng rong đã đầy ắp hoa quả trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Ảnh H.L.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch nhiều xe hoa của các tiểu thương đã hết hàng từ khá sớm. Ảnh H.L.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch nhiều xe hoa của các tiểu thương đã hết hàng từ khá sớm. Ảnh H.L.

Công an phường Đồng Xuân vẫn làm nhiệm vụ kiểm soát những người dân tới chợ Thanh Hà. Ảnh H.L.

Công an phường Đồng Xuân vẫn làm nhiệm vụ kiểm soát những người dân tới chợ Thanh Hà. Ảnh H.L.

Nhân viên quán AHA cà phê đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên sau 3 tuần cách ly xã hội. Ảnh H.L.

Nhân viên quán AHA cà phê đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên sau 3 tuần cách ly xã hội. Ảnh H.L.

Có khá đông người dân tới mua hàng tại một cửa hàng bán giò, chả như thế này. Ảnh HL.

Có khá đông người dân tới mua hàng tại một cửa hàng bán giò, chả như thế này. Ảnh HL.

Một người dân quay trở lại làm việc như thường ngày trên Phố Lò Rèn. Ảnh HL.

Một người dân quay trở lại làm việc như thường ngày trên Phố Lò Rèn. Ảnh HL.

Một nhân viên nhà hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng đang viết lại Menu trong ngày đầu trở lại hoạt động. Ảnh HL.

Một nhân viên nhà hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng đang viết lại Menu trong ngày đầu trở lại hoạt động. Ảnh HL.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: