Trong tuần qua, giá xăng trên thị Singapore có xu hướng giảm, mức giảm dao động từ 0,7% - 0,9%, tùy loại. Cập nhật đến sáng 21/1, giá xăng E5 RON 92 tại thị trường Singapore được giao dịch ở mức 71 USD/thùng, xăng RON 95 được giao dịch ở mức 72,4 USD/thùng.
Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội nhận định, với mức giảm như trên, nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh ngày mai (22/1), giá xăng trong nước sẽ tiếp tục giảm. Mức giảm dao động từ 90 - 120 đồng/lít.
Tuy nhiên, vị này dự báo giá các loại dầu có thể sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai, mức tăng từ 220 - 350 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), giá xăng có thể giảm sâu hơn, trong khi giá các loại dầu có thể tăng nhẹ hơn dự kiến.
Nếu diễn biến thị trường đúng như dự báo, đây sẽ là kỳ điều chỉnh giảm đầu tiên sau khi giá xăng vừa tăng nhẹ ở kỳ điều hành liền trước.
Tuy nhiên, xét trong bối cảnh rộng hơn, giá xăng trong nước thời gian gần đây vẫn đang trong xu hướng giảm, khi đã trải qua 5 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp trước đó. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 1 lần tăng, 2 lần giảm.
Trong khi đó, theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), ngày mai giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 1% so với giá hiện hành, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 18.183 đồng/lít và xăng RON 95 về mức 18.532 đồng/lít.
Ngược lại với giá xăng, VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ có thể tăng 1,4-4%, trong đó giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 4% lên mức 13.933 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 2,1% lên mức 17.641 đồng/lít, còn giá dầu hỏa có thể tăng 1,4% lên mức 17.938 đồng/lít.
VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 15/1, giá xăng E5 RON 92 tăng 140 đồng/lít lên 18.370 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 150 đồng/lít, lên 18.710 đồng/lít. Dầu diesel tăng 220 đồng/lít lên 17.280 đồng/lít, dầu hỏa tăng 140 đồng/lít lên 17.690 đồng/lít; dầu mazut giữ nguyên mức 13.400 đồng/kg.