Ngay sau cơn bão 13 đi qua, 10.000 chiếc áo ấm được trao tặng cho các học sinh Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 16/11/2020 21:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi bão số 13 đi qua, tiếp tục chương trình “Tấm áo nghĩa tình miền Trung" đoàn hỗ trợ đã mang theo 10.000 chiếc áo ấm yêu thương vào Thừa Thiên Huế, trao cho học sinh vùng bão, lũ.

Chương trình “Tấm áo nghĩa tình miền Trung" sau khi được tổ chức trao quà từ thiện cho học sinh các trường ở tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, đoàn đã tạm dừng việc di chuyển vào Quảng Trị và bàn giao lại cho các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú để tiếp tục trao quà. Sau khi cơn bão 13 đi qua, đoàn đã di chuyển đến tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục chương trình "Tấm áo nghĩa tình miền Trung".

Niềm vui mừng của các em học sinh vùng bão, lũ ở tỉnh Thừa Thiên Huế sau cơn bão số 13, ngày đầu tiên đi học được đón đoàn từ thiện áo ấm.

Niềm vui mừng của các em học sinh vùng bão, lũ ở tỉnh Thừa Thiên Huế sau cơn bão số 13, ngày đầu tiên đi học được đón đoàn từ thiện áo ấm.

Ngày hôm nay (ngày 16/11), Đoàn từ thiện gồm đại diện báo Nhà báo và Công luận cùng Công ty TNHH SXTM Kỹ thuật Á Châu, Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt và đoàn văn nghệ sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện trao tặng áo ấm cho các em học sinh vùng trũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn đã đến thăm, động viên và trao tặng hơn 1.300 áo ấm cho các em học sinh các trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng và THSC Đặng Vinh. Đồng thời trao tặng mũ bảo hiểm cho giáo viên, máy lọc nước cho các trường học trên.

Đoàn đã đến thăm, động viên và trao tặng hơn 1.300 áo ấm cho các em học sinh các trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng và THSC Đặng Vinh. Đồng thời trao tặng mũ bảo hiểm cho giáo viên, máy lọc nước cho các trường học trên.

Ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu trao áo ấm cho các em học sinh.

Ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu trao áo ấm cho các em học sinh.

Dịp này, thông qua ngành giáo dục các địa phương, các công ty đã gửi 10.000 chiếc áo ấm, 100 mũ bảo hiểm, 4 máy lọc nước trao tặng cho học sinh, giáo viên 22 trường học ở các địa phương Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, A  Lưới, Phú Lộc.

Dịp này, thông qua ngành giáo dục các địa phương, các công ty đã gửi 10.000 chiếc áo ấm, 100 mũ bảo hiểm, 4 máy lọc nước trao tặng cho học sinh, giáo viên 22 trường học ở các địa phương Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, A  Lưới, Phú Lộc.

Thầy Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn đoàn hỗ trợ đã kịp thời đến ủng hộ các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Thầy Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn đoàn hỗ trợ đã kịp thời đến ủng hộ các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Báo Công luận
Có mặt tại ngôi trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào 8h sáng 16/11. Đây là buổi học đầu tiên của các em sau khi nghỉ 4 ngày do mưa bão. Vẫn còn khá đông học sinh không thể đến trường trong buổi học đầu tuần do mưa, nước ngập.

Có mặt tại ngôi trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào 8h sáng 16/11. Đây là buổi học đầu tiên của các em sau khi nghỉ 4 ngày do mưa bão. Vẫn còn khá đông học sinh không thể đến trường trong buổi học đầu tuần do mưa, nước ngập.

Thầy Trương Bính, giáo viên môn Địa, Trường Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay: Lớp tôi đang dạy là lớp 7-3. Lớp học này có tổng số 32 học sinh nhưng sau cơn bão số 13, hôm nay đã có 5 em không thể đến lớp do mưa nước lên cao, việc di chuyển đến trường khó khăn. Có những em ở cách trường gần 10km, nên cứ mùa mưa bão về là hầu như phải nghỉ học 1 vài buổi là bình thường, đối với những em đó chúng tôi sẽ bố trí dạy bù sau.

Thầy Trương Bính, giáo viên môn Địa, Trường Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay: Lớp tôi đang dạy là lớp 7-3. Lớp học này có tổng số 32 học sinh nhưng sau cơn bão số 13, hôm nay đã có 5 em không thể đến lớp do mưa nước lên cao, việc di chuyển đến trường khó khăn. Có những em ở cách trường gần 10km, nên cứ mùa mưa bão về là hầu như phải nghỉ học 1 vài buổi là bình thường, đối với những em đó chúng tôi sẽ bố trí dạy bù sau.

Được biết, Trường Nguyễn Xuân Thưởng có tổng số 366 em đi học vào sáng nay (16/11), nhưng đã có 78 em (trong tổng số 10 lớp của 2 khối lớp 7 và lớp 9) không thể đến trường. Buổi chiều nước đã rút, 10 lớp của khối lớp 6 và lớp 8 đã đi học đầy đủ hơn chỉ vắng khoảng 5 em học sinh.

Được biết, Trường Nguyễn Xuân Thưởng có tổng số 366 em đi học vào sáng nay (16/11), nhưng đã có 78 em (trong tổng số 10 lớp của 2 khối lớp 7 và lớp 9) không thể đến trường. Buổi chiều nước đã rút, 10 lớp của khối lớp 6 và lớp 8 đã đi học đầy đủ hơn chỉ vắng khoảng 5 em học sinh.

Thầy Đặng Văn Minh – P.Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Hà Trung cảm ơn đoàn đã đến hỗ trợ, ủng hộ cho các em học sinh trong trường. Được biết, Sao bão số 13, nhà trường đã tổ chức dạy học trở lại bình thường, ngày 16/11 toàn trường có 26 học sinh vắng học, do một số học sinh ở các vùng thấp trũng còn ngập lụt. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn tổ chức bồi dưỡng cho các em đi học trở lại để đảm bão kiến thức chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kỳ sắp đến.

Thầy Đặng Văn Minh – P.Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Hà Trung cảm ơn đoàn đã đến hỗ trợ, ủng hộ cho các em học sinh trong trường. Được biết, Sao bão số 13, nhà trường đã tổ chức dạy học trở lại bình thường, ngày 16/11 toàn trường có 26 học sinh vắng học, do một số học sinh ở các vùng thấp trũng còn ngập lụt. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn tổ chức bồi dưỡng cho các em đi học trở lại để đảm bão kiến thức chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa kỳ sắp đến.

Sau khi trao quà, các anh chị em nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ, nhóm Mây Trắng… đã khuấy động không khí, giao lưu cùng các em học sinh, giúp cho các em có những giây phút tuyệt vời sau cơn bão số 13 vừa qua.

Sau khi trao quà, các anh chị em nghệ sĩ như diễn viên Chí Tài, diễn viên Hiếu Hiền, ca sĩ Quách Beem, siêu mẫu Giã Thanh Vũ, nhóm Mây Trắng… đã khuấy động không khí, giao lưu cùng các em học sinh, giúp cho các em có những giây phút tuyệt vời sau cơn bão số 13 vừa qua.

Giúp các em học sinh nơi vùng bão, lũ có thêm những niềm vui, tiếng cười.

Giúp các em học sinh nơi vùng bão, lũ có thêm những niềm vui, tiếng cười.

Báo Công luận
Nhà báo Mai Phúc - Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, Báo Nhà báo và Công luận chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh nơi vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà báo Mai Phúc - Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, Báo Nhà báo và Công luận chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh nơi vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau chuyến trao quà đầy ý nghĩa cho các em học sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn xe chở những tấm áo nghĩa tình miền Trung tiếp tục hành trình đến tỉnh Quảng Nam để trao các phần quà cho các em học sinh ở đây, nơi cơn bão số 13 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nơi này.

Sau chuyến trao quà đầy ý nghĩa cho các em học sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn xe chở những tấm áo nghĩa tình miền Trung tiếp tục hành trình đến tỉnh Quảng Nam để trao các phần quà cho các em học sinh ở đây, nơi cơn bão số 13 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nơi này.

Thanh Xuân

Tin khác

Petrovietnam đồng hành cùng giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Petrovietnam đồng hành cùng giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

(CLO) Ngày 14/4, Giải THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 đã bế mạc và trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vinh dự là một trong những nhà tài trợ đồng hành cùng giải.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 17/4: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 17/4: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 17/4/2024, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Quảng Ninh: Sẽ hoàn thành 4 dự án trọng điểm trong năm 2024

Quảng Ninh: Sẽ hoàn thành 4 dự án trọng điểm trong năm 2024

(CLO) Thông tin trên do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh trình bày tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào chiều ngày 16/4 tại thành phố Hạ Long.

Đời sống
Tiếp tục giao Đoàn thanh niên vận hành các ki-ốt tại biển Sầm Sơn

Tiếp tục giao Đoàn thanh niên vận hành các ki-ốt tại biển Sầm Sơn

(CLO) Chiều 16/4, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức thông tin về hoạt động du lịch năm 2024. Trong đó, đơn vị này dự kiến tổ chức hơn 17 sự kiện văn hóa, lễ hội du lịch.

Đời sống
Quảng Nam tung gói kích cầu du lịch 2024 gần 10 tỉ đồng

Quảng Nam tung gói kích cầu du lịch 2024 gần 10 tỉ đồng

(CLO) Chiều 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh Di sản" nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với địa phương này.

Đời sống