Nghệ An: Cử tri miền núi, biên giới đi bầu cử sớm

(CLO) Hôm qua (13/3), cử tri các bản làng vùng cao Nghệ An với điều kiện địa lý đặc thù đã có mặt tại các điểm bầu cử sớm, háo hức bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Từ sáng 13/3, 55 khu vực tại 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khai mạc, tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Khơ mú tự tay bỏ lá phiếu của mình
Cử tri Khơ mú tự tay bỏ lá phiếu của mình. Ảnh: Kim Long

55 khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, dân cư phân tán, có đông đảo đồng bào các tộc thiểu số sinh sống; giao thông đi lại khó khăn, một số nơi bị chia cắt; chưa có điện lưới, sóng điện thoại… với tổng số cử tri được tham gia bỏ phiếu là 15665 cử tri.

Từ tờ mờ sáng, nhiều cử tri vùng sâu, vùng xa đã phải vượt suối, di chuyển những quãng đường xa để kịp có mặt tại điểm bỏ phiếu đúng giờ khai mạc.

Cán bộ hướng dẫn quy trình bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trước mỗi lá phiếu.
Cán bộ hướng dẫn quy trình bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trước mỗi lá phiếu. Ảnh: Kim Long

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, ở bản Huồi Xui, xã Keng Đu (Nghệ An) có 279 cử tri là đồng bào Khơ mú tham gia bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 3 đại biểu HĐND xã.

Đây là bản có 89 hộ dân, trong đó tỉ lệ mù chữ chiếm hơn 50%. Nhiều cử tri, đặc biệt là cử tri cao tuổi không nói hoặc nói được rất ít từ phổ thông. Thành viên tổ bầu cử phải sử dụng tiếng đồng bào để hướng dẫn quy trình bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trước mỗi lá phiếu.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trực tiếp có mặt tại bản Huồi Xui chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử và động viên cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử, cử tri Lương Thị Khánh (21 tuổi) cho biết, bản thân làm việc cho một công trường xây dựng ở Hà Nội. Sau đợt nghỉ Tết, theo hướng dẫn cán bộ bản, chị quyết định lùi thời gian ra lại thủ đô làm việc để ở nhà đi bầu cử.

55 khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…
55 khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ảnh: Kim Long

Cử tri này mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn nữa đến giao thông ở miền núi, đặc biệt là các bản xa, giáp biên giới. Thời điểm này từ bản Huồi Xui ra trung tâm xã vẫn chưa có đường bê tông, mỗi mùa mưa bão bà con đi lại hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, chị mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, tạo việc làm để thanh niên miền núi để họ không phải đi xa làm ăn, xa gia đình.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực miền núi, biên giới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, dù ở những nơi xa xôi nhất. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: