Nghệ An: Dân ‘bức xúc’ vì xe chở đất trọng tải lớn gây ô nhiễm môi trường

(CLO) Những đoàn xe trọng tải lớn có dấu hiệu quá khổ, quá tải với tần suất chạy dày đặc qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu và xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thời gian qua gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, và mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, người dân xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An rất bức xúc vì tình trạng các xe chở đất từ điểm khai thác của Công ty Cổ phần DV&TM Tân Thành Yên khai thác đất tại xã Diễn Yên, trong quá trình vận chuyển đất gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 1

Nhiều xe trọng tải lớn được “ăn đất” từ mỏ ở xã Diễn Yên vô tư đi qua hai cung đường

Phản ánh về khói bụi và tiếng ồn do xe trọng tải lớn chở đất chạy qua tuyến đường dân sinh này, Chị H. một người dân ở xóm 10, xã Diễn Yên cho biết: Ngày nào cũng vậy, những đoàn xe nối đuôi nhau cả ngày lẫn đêm chạy ầm ầm làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. "Nhiều năm qua, tôi và người dân ở đây bị "tra tấn" bởi bụi bặm, tiếng ồn ào vì xe quá tải hoạt động. Vì vậy, khi nào cũng chuẩn bị một vòi nước sẵn tại cổng để tưới cho đỡ bụi vì không còn cách nào", Chị H. bức xúc nói.

Anh L. xã Đô Thành, huyện Yên Thành tỏ ra ngao ngán: Nhà tôi bán hàng tạp hóa ven đường tỉnh lộ 538C nên lúc nào cũng phải mở cửa mà chỉ một lúc là bụi phủ trắng xóa cả hàng hóa, cứ phải lau chùi suốt.

Thời gian dài diễn ra tình trạng khai thác tại mỏ đất ở xã Diễn Yên khiến cuộc sống của người dân ở đây đảo lộn, xe tải chở đất khiến đường xá, nhà cửa bụi mùi mịt, xe tải chở đất quần thảo suốt ngày làm đường cũng hư hỏng. Hơn nữa, đây là con đường tỉnh lộ nên đông người dân qua lại, các xe to chạy ầm ầm rất nguy hiểm”, người dân ở xã Diễn Yên cho biết thêm.

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 2

Quá trình di chuyển, dù có phủ bạt nhưng rất sơ sài khiến đất, đá vẫn bị vung vãi xuống đường, cát bụi tung tóe gây ô nhiễm, bụi bẩn

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe trọng tải lớn có dấu hiệu quá khổ, quá tải được “ăn đất” từ mỏ ở xã Diễn Yên vô tư đi qua hai cung đường này: Cung đường xe tải 4 chân đi từ mỏ đất đi ra quốc lộ 48, xuống cầu vượt Yên Lý rồi đi theo quốc lộ 1A về ngã 3 huyện Diễn Châu, rồi tiếp đi theo quốc lộ 7 để về công trường. Cung đường thứ 2 là xe từ mỏ đất đi theo đường công vụ cao tốc, rẽ xuống đường dân sinh ra xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu), và xã Đô Thành (huyện Yên Thành) của tỉnh lộ 538C về Diễn Cát, đi quốc lộ 7 để về đổ đất tại công trường.

Quá trình di chuyển, dù có phủ bạt nhưng rất sơ sài khiến đất, đá vẫn bị vung vãi xuống đường, cát bụi tung tóe gây ô nhiễm, bụi bẩn và đôi khi cũng chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 3

Người dân bức xúc vì xe chở đất nghi quá tải, gây ô nhiễm môi trường

Được biết, mỏ đất ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu là của Công ty Cổ phần DV&TM Tân Thành Yên do bà Nguyễn Thị Oanh làm Giám đốc, Công ty này có trụ sở tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Ông Phan Văn Biên, xóm trưởng xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: 2 năm qua, người dân chúng tôi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, và mất an toàn giao thông nghiêm trọng từ mỏ đất của bà Oanh. Xe tải trọng đã làm cho tuyến đường hư hỏng, xe chở đất vào đường dân sinh làm ảnh hưởng đến môi trường bụi bặm, bà con đã có ý kiến rất nhiều lên xã và huyện rồi, đề nghị chính quyền vào cuộc quyết liệt.

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 4

Xe chở đất đá không đậy bạt vô tư lưu thông

Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) cho biết: Mỏ đất của bà Oanh thì người dân cũng có nhiều ý kiến, xã và huyện cũng đã nhắc nhở nhiều. “Địa phương đã mời bà Oanh xuống xã làm việc và nhắc nhở nhiều đợt. Xe tải chở đất từ mỏ có đi qua tỉnh lộ 538C và đi trên đường quốc lộ, xã không có thẩm quyền mà chỉ kiến nghị với các cấp xử lý thôi”.

Theo Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: Về mỏ đất của bà Oanh thì đơn vị cũng đã cho cam kết đầy đủ từ xã đến huyện. Chúng tôi yêu cầu bà Oanh lắp trạm cân phía ngoài mỏ để cân tải trọng nhưng bà chưa thực hiện. Đơn vị sẽ tham mưu cho Sở GTVT để yêu cầu bà tổ chức lắp đặt trạm cân.

Thực tế mỏ đất của bà Oanh chỉ nằm 1/3 ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu; còn 2/3 nằm ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Vì có dính vào địa phận của mình một đoạn ngắn, rồi chạy ngược lên đường quốc lộ 48 nên đơn vị cũng phải có trách nhiệm. Tôi sẽ cho anh em xuống kiểm tra, xử lý”, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu cho biết.

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 5

Xe trọng tải chở đất lưu thông trên đường tỉnh lộ đông người dân qua lại, tiềm ẩn nguy hiểm ATGT

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để Công ty Cổ phần DV&TM Tân Thành Yên khai thác mỏ chấp hành tốt Luật bảo vệ môi trường, luật giao thông, hạn chế vấn nạn xe trọng tải lớn “hoành hành”, gây nhiều bức xúc cho dân như hiện nay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 6
nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 7
nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 8
nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 9
nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 10
nghe an dan buc xuc vi xe cho dat trong tai lon gay o nhiem moi truong hinh 11

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: