Nghệ An: Đăng tin giả mạo đại biểu Quốc hội bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(CLO) Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt 02 trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An phát hiện tài khoản Tiktok “P.T.C” đăng tải hình ảnh, thông tin giả mạo được cho là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XV.

Nội dung bài phát biểu đề cập đến sự bất công trong việc chi trả tiền lương của các ngành nghề. Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 11.100 lượt thích, gần 4.000 lượt bình luận. Lực lượng Công an xác định đây là hành vi giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng, xúc phạm đến hình ảnh, danh dự, uy tín của cá nhân đại biểu Quốc hội, tạo dư luận trái chiều, phức tạp, gây mất ANTT.

nghe an dang tin gia mao dai bieu quoc hoi bi xu phat 75 trieu dong hinh 1

Ông D.T.S. (39 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) sau đó đã đăng lại bài viết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã nhanh chóng xác minh chủ tài khoản tiktok để tiến hành xử lý theo quy định. Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Tiktok “P.T.C” là ông H.T.B. (41 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) khai báo qua nghe thông tin thời sự, thấy hình ảnh của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa tại Nghị trường Quốc hội nên đã lấy hình ảnh của đại biểu này rồi tự biên soạn nội dung và chèn vào khiến độc giả tin rằng đây là phát biểu của đại biểu này rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ông B. cho biết việc làm này nhằm tạo diễn đàn, tranh luận trên mạng xã hội để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân, phục vụ bán hàng. Qua làm việc, ông B. nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Ngày 25/3/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.B. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ông B. cũng đã gỡ bỏ bài viết trên tài khoản cá nhân và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Cùng ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông D.T.S. (39 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực…”.

Trước đó, ông S. sử dụng facebook cá nhân đăng tải trong một diễn đàn ATGT tại Nghệ An với nội dung: “Hix mới có vụ cố ý đâm chết người ở Visip. Ai có thông tin đem lên anh em hóng với ạ”.

Nội dung bài viết đề cập vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cổng khu công nghiệp VISIP (thị trấn Hưng Nguyên) vào chiều ngày 3/3/2025. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 600 lượt tương tác và 500 bình luận.

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh thông tin bài viết. Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy vụ tai nạn giao thông vào thời điểm trên không có dấu hiệu “cố ý đâm chết người” như tác giả đăng tải. Qua làm việc, ông S. khai nhận không trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn nhưng do tò mò nên đăng tải để hỏi cộng đồng mạng và tạo diễn đàn để cộng đồng mạng theo dõi. 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: