Nghệ An: Nước ngầm xuất hiện trở lại ở 299 giếng nước của người dân xã Châu Hồng

(CLO) Lãnh đạo xã Châu Hồng, huyện huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, mấy ngày gần đây, gần 300 giếng của người dân đã có nước trở lại sau khi Công ty CP Tân Hoàng Khang dừng bơm hút nước ngầm.

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết kể từ khi Cty CP Tân Hoàng Khang ngừng việc bơm hút nước ngầm ở mỏ quặng Thung Lùn, từ cuối tháng 5 đến nay, không còn có thêm nhà nào bị nứt nẻ, sụt lún. Trước đó, 299 giếng của người dân xã Châu Hồng cạn trơ đáy cũng đã có nước lại. 

Cụ thể, từ ngày 30/5, các giếng của người dân đã có nước trở lại sau khi bắt đầu bị khô cạn từ năm 2020. 

nghe an nuoc ngam xuat hien tro lai o 299 gieng nuoc cua nguoi dan xa chau hong hinh 1

Sau khi Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang và các công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn ngừng việc bơm hút nước ngầm ở mỏ quặng thì gần 300 giếng nước của người dân xã Châu Hồng đã có nước trở lại. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, ngày 2/6, ông Hồ Văn Tú - Trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ cho biết, hiện đơn vị này đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hàng loạt hố tử thần tại địa bàn xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thời gian qua.

Theo đó, sau khi được chính quyền địa phương huyện Quỳ Hợp thuê về khảo sát, làm rõ nguyên nhân xuất hiện hố tử thần, nhà dân nứt nẻ, giếng nước cạn trơ đáy, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ đã sử dụng đồng bộ nhiều phương án nghiệp vụ, máy móc để tìm nguyên nhân.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, đơn vị  nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đất đai trên địa bàn xã Châu Hồng bị sụt lún, xuất hiện hố tử thần là do tụt mạch nước ngầm.

“Đây chỉ là nhận định, kết quả ban đầu. Còn nguyên nhân do đâu mà mạch nước ngầm bị tụt và còn có nguyên nhân khác nữa hay không thì vẫn đang tiếp tục được  nghiên cứu, làm rõ”, Ông Tú cho biết.

Hiện đơn vị đang sử dụng tổng hợp các phương pháp như: nghiên cứu các tài liệu địa chất đã được nghiên cứu ở các giai đoạn trước đây; khảo sát địa chất; khảo sát, đo vẽ địa chất, thủy văn địa chất công trình; thu thập tài liệu hiện trạng các mỏ trong khu vực; thu thập tài liệu hiện trạng sụt lún tại các vị trí sụt lún; đo địa vật lý; khoan địa chất…

nghe an nuoc ngam xuat hien tro lai o 299 gieng nuoc cua nguoi dan xa chau hong hinh 2

Sau gần 2 năm, giếng nước của người dân xã Châu Hồng mới có nước trở lại. Ảnh: Báo Nghệ An

“Lượng công việc lớn nhưng liên đoàn cũng đã bố trí đầy đủ lực lượng, thiết bị và khẩn trương làm việc để đến hạn 31/7/2022 sẽ có kết luận cuối cùng gửi UBND tỉnh Nghệ An”, ông Tú cho biết thêm.

Theo ông Hóa, tính đến thời điểm này, có thêm 17 hộ trình báo nhà bị nứt nẻ, nâng tổng số nhà lên tới 232. Tuy nhiên, 17 nhà này đều đã nứt nẻ trước ngày 29/5, nhưng trình báo muộn.

Về các hố sụt lún, theo ông Hóa, sáng 9/6, người dân ở bản Công có trình báo tại vườn 1 hộ dân xuất hiện thêm 1 hố. Đoàn lãnh đạo xã sau đó đã có mặt để kiểm tra xử lý và di dười các các hộ dân bị ảnh hưởng.

nghe an nuoc ngam xuat hien tro lai o 299 gieng nuoc cua nguoi dan xa chau hong hinh 3

Hố "tử thần" rộng hơn 3 m, sâu khoảng 20 m xuất hiện sau tiếng động lớn. Ảnh: Facebook

Thời gian qua, xã đã phối hợp với Cty CP Tân Hoàng Khang hỗ trợ các gia đình san lấp bằng các hình thức hút hết nước trong hố “tử thần” sau đó đổ đá xuống và bơm bê tông tươi vào lấp đầy.

Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Châu Hồng, hiện nay đã có 10 hộ nhà cửa bị nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng nhất, phải sơ tán người và tài sản, đã được chính quyền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 283 triệu đồng.

Hoàng Dương

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: