Nghệ An: Sở GD&ĐT nói gì khi giáo viên mầm non đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được thăng hạng

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, Sở này đã có văn bản phản hồi, đồng thời lý giải nguyên nhân chậm trễ trong việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong đó có bà Phan Thị Huyền – Trường Mầm non thị trấn Yên Thành, nhóm gần 200 giáo viên mầm non huyện Yên Thành (cũ) đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí về thâm niên, trình độ chuyên môn, chứng chỉ để được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

Tuy nhiên, đến nay, việc xét thăng hạng vẫn chưa được triển khai, khiến nhiều người lo lắng mất cơ hội nâng lương, cải thiện thu nhập và khẳng định năng lực nghề nghiệp. Nhóm giáo viên này đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Nghệ An đề nghị sớm được xem xét, giải quyết.

Việc hướng nghiệp theo năng khiếu, sở trường của học sinh cần bắt đầu ngay từ bậc mầm non, tiểu học, thay vì chỉ tập trung ở THCS và THPT.
Nhiều giáo viên mầm non Nghệ An phản ánh đã đủ điều kiện thăng hạng từ hạng III lên hạng II nhưng chưa được xét dẫn đến thiệt thòi quyền lợi.

Trả lời kiến nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết đã có văn bản phản hồi, đồng thời lý giải nguyên nhân chậm trễ.

Trước ngày 1/7/2025, việc xét thăng hạng viên chức thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi các đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động và trường học được bàn giao về UBND cấp xã quản lý, thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chưa được xác định rõ ràng, dẫn đến việc tạm dừng xét thăng hạng trên toàn tỉnh.

Hiện Sở Nội vụ Nghệ An đang xây dựng đề án phân cấp, phân quyền trình UBND và HĐND tỉnh xem xét. Khi có căn cứ pháp lý đầy đủ, việc xét thăng hạng sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài vướng mắc về thẩm quyền, quy định của Bộ Nội vụ về tỷ lệ cơ cấu viên chức các hạng cũng khiến quá trình xét thăng hạng bị hạn chế.

Theo hướng dẫn, tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và 2 (tự chủ tài chính), tỷ lệ giáo viên hạng II không vượt quá 50%. Các đơn vị nhóm 3 và 4 (được ngân sách bảo đảm toàn bộ hoặc một phần) cũng chỉ được tối đa 50%.

“Hiện nhiều trường mầm non đã đạt hoặc vượt tỷ lệ này, nên dù có giáo viên đủ tiêu chuẩn vẫn không thể xét thêm”, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Các giáo viên cho rằng việc chậm trễ thăng hạng không chỉ ảnh hưởng thu nhập và quyền lợi hợp pháp, mà còn tác động đến tinh thần và động lực nghề nghiệp. Họ mong muốn tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, xác định rõ cơ quan có thẩm quyền xét thăng hạng để đảm bảo công bằng và khích lệ đội ngũ giáo viên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: