Nghệ sĩ nhiếp ảnh Helena Vân và hành trình đi để ''Chạm''

(CLO) Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Helena Vân vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh “Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương” và không gian trưng bày ảnh “Chamlife” tại 192 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào tối ngày 15/4 vừa qua.

Đây là sự kiện hướng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (ngày 21/4) và chủ trương xã hội hóa, cổ vũ văn hóa đọc, không ngừng đẩy mạnh xã hội hóa phát triển văn hóa đọc.

Cuốn sách ảnh “Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương” do Nhà Xuất bản Thế giới ấn hành, gồm 116 bức ảnh với 116 khoảnh khắc cuộc sống chân thực trên khắp đất nước Việt Nam, được chia thành 3 phần: Chạm - Suối nguồn - Hạnh phúc và do nghệ sĩ nhiếp ảnh Helena Vân ghi lại trên hành trình tác nghiệp. Những hình ảnh này thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, mang những câu chuyện về lòng nhân ái, sự chia sẻ, tình yêu thương mà qua ống kính của mình, tác giả đã chạm đến và lan tỏa tới người xem.

nghe si nhiep anh helena van va hanh trinh di de cham hinh 1

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Helena Vân (bìa phải) chia sẻ tại buổi ra mắt sách ảnh "Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương" và không gian trưng bày ảnh "Chamlife".

Tại buổi ra mắt sách, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Helena Vân cho biết: "Tôi đến với nhiếp ảnh một cách tình cờ, khi bản thân cảm thấy rung cảm bởi những bức ảnh đẹp. Từ việc nhìn ảnh của người khác, tôi muốn những chuyến đi của mình từ trước đến nay không chỉ dừng lại ở việc nghe, nhìn, cảm nhận cá nhân, mà phải chụp lại khoảnh khắc để lan tỏa.

Và khi cầm máy ảnh, đi giữa đất, giữa rừng Tây Nguyên, gặp những con người nơi đây – những nhân vật trong bức ảnh của tôi đã giúp tôi hiểu: hạnh phúc chính là sự giản dị, là các "nhịp" bình lặng chảy trôi của cuộc sống. Những bức ảnh như một nhịp cầu để tôi gắn bó hơn vùng đất này, và tôi mong đây cũng sẽ là một nhịp cầu thân thương khác để các bạn có thêm cơ duyên đến với vùng đất cao nguyên này".

Từ các bức ảnh, NSNA Helena Vân không chỉ gửi gắm những thông điệp hay về cuộc sống mà còn trao yêu thương đến trẻ em nghèo ở miền núi. Nhiều dự án của Helena Vân đã ra đời nhờ vào tiền quyên góp từ sách và ảnh, trong đó tiêu biểu nhất là dự án nâng cao và phát triển giáo dục cho trẻ em Tây Nguyên, miền núi.

Vào năm 2021, NSNA Helena Vân đã tổ chức triển lãm ảnh "Helena Vân - Về với đại ngàn" tại thành phố Buôn Ma Thuột. Triển lãm gồm 29 bức ảnh về đời sống, sinh hoạt đời thường của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Và tất cả số hiện kim thu được khi giao lưu ảnh đã được tác giả dành tặng quỹ thực hiện dự án "Sân chơi cho em" và "Thư viện sách" dành cho trẻ em người dân tộc thiểu số các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk, do nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương và doanh nghiệp xã hội Bồ Công Anh (Đắk Lắk) thực hiện.

Nối tiếp thành công triển lãm ảnh, NSNA Helena Vân với năng lực sáng tác phi thường trong 6 tháng đã đi khắp đất nước Việt Nam tươi đẹp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất về đất và người, đã chạm tới những cung bậc cảm xúc, chạm tới những mảnh đời, những câu chuyện đầy lòng nhân ái và để ngày hôm nay giới thiệu cuốn sách ảnh "Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương".

Nhân dịp này, NSNA Helena Vân giới thiệu không gian trưng bày ảnh “Chamlife” chia sẻ những bức ảnh do chị ghi lại để giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật nói chung và yêu nhiếp ảnh nói riêng. 

Cũng như các dự án nhiếp ảnh trước đây, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, nhiếp ảnh gia Helena Vân cho biết, sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách, ảnh để gây quỹ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, trong đó có việc xây dựng thư viện sách cộng đồng và sân chơi dành cho trẻ em.

Đặc biệt, toàn bộ hiện kim thu về từ việc bán sách sẽ được tôi đóng góp vào quỹ Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, bao gồm những thư viện sách cộng đồng và những sân chơi dành cho trẻ. Được đồng hành cùng các em nhỏ, được là một cánh tay nối dài, ươm thêm một cơ hội cho trẻ em, với tôi là một niềm may mắn và hạnh phúc vô cùng"- Helena Vân cho biết thêm.

Đồng thời, cuốn sách cũng được giới thiệu nhân ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023 với thông điệp: "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn. Bên cạnh đó, những bức ảnh này trong cuốn sách sẽ được trưng bày trong không gian của "Chamlife", nơi chia sẻ những sắc màu của cuộc sống đến đông đảo khán giả.

Hình ảnh buổi ra mắt cuốn sách ảnh "Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương" tại Hà Nội

nghe si nhiep anh helena van va hanh trinh di de cham hinh 2

Cuốn sách ảnh Helena Vân và hành trình đi để Chạm, lan tỏa yêu thương.

nghe si nhiep anh helena van va hanh trinh di de cham hinh 3

Không gian trưng bày ảnh của NSNA Helena Vân.

nghe si nhiep anh helena van va hanh trinh di de cham hinh 4

Nhiều tác phẩm hội họa trưng bày tại số 192 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Helena Vân, tên thật là Nguyễn Ngọc Vân, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chị có nhiều năm du học và làm việc ở các nước trên thế giới. Được tiếp xúc, trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị, nhưng tình yêu với quê hương đã thôi thúc chị trở về. Helena Vân đã đến nhiều nơi trên cả nước, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống và làm công tác thiện nguyện. Tuy đến với nhiếp ảnh chưa lâu nhưng nhiếp ảnh gia Helena Vân đã giành gần 80 giải thưởng quốc tế và có hàng trăm tác phẩm được chọn triển lãm tại hơn 20 nước trên thế giới. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: