Nghị định 232 mở 'cánh cửa mới' cho thị trường vàng

(CLO) Các chuyên gia cho rằng, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh hơn.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo nhận định của các chuyên gia, Nghị định 232 đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như các thương hiệu vàng.

a1 10
Nghị định 232 mở 'cánh cửa mới' cho thị trường vàng. (Ảnh: ST)

TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế nhận định: Điểm nhấn then chốt của Nghị định là bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, hoạt động sản xuất vàng miếng được xếp vào nhóm kinh doanh có điều kiện và chỉ được phép triển khai khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

“Việc Chính phủ ban hành Nghị định 232 trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và Nghị định 24 trước đó đã bộc lộ một số bất cập, là tín hiệu tích cực đối với cả doanh nghiệp và thị trường vàng miếng Việt Nam,” ông Phong nhận định.

Ông cho rằng, Nghị định mới sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, cân đối cung – cầu, từ đó ổn định và phát triển thị trường vàng. Đồng thời sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ và giảm bớt áp lực tâm lý của nhà đầu tư, người mua vàng.

“Sau Nghị định 232, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ giảm, cùng với đó sẽ rút ngắn khoảng cách giữa vàng trong nước với vàng thế giới, khoảng trên dưới 1 triệu đồng/lượng”, TS Nguyễn Minh Phong dự đoán.

Mặc dù vậy, để thị trường vàng hạ nhiệt vẫn cần có thời gian để “hấp thụ” chính sách mới, chưa kể hiện chưa có Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định của Nghị định này. Nghị định 232 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, tức là khoảng 1 tháng nữa và sẽ cần 3 tháng để hấp thụ chính sách, thị trường vàng mới bước vào thế cân bằng mới.

Trong khi đó, ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết: Nghị định 232 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 mở ra điều kiện thuận lợi để công ty chủ động hơn trong hoạt động sản xuất và cung ứng vàng miếng cho thị trường.

Theo ông Đào Công Thắng, một mặt, công ty sẽ có thể tiếp nhận những loại vàng không đủ tiêu chuẩn lưu thông, ví dụ vàng miếng bị móp méo, trầy xước, rớt cạnh hay hư hỏng. Những loại vàng này sẽ được thu hồi, nấu chảy rồi dập lại thành vàng miếng mới.

"Công ty có thể chủ động tái chế để đưa vàng đạt chuẩn ra thị trường, đáp ứng nhu cầu mua của người dân", ông Đào Công Thắng nhấn mạnh.

Mặt khác, công ty cũng sẽ làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu từ Ngân hàng Nhà nước để sản xuất vàng miếng.

"Hiện Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép. Khi có hướng dẫn, SJC sẽ tiến hành đầy đủ hồ sơ để nhập vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng ra thị trường", ông Đào Công Thắng nói thêm.

SJC hiện có sẵn dây chuyền sản xuất công suất 5.000 lượng/ngày. Trước đây, công ty từng ba lần sản xuất vàng miếng theo đặt hàng của Ngân hàng Nhà nước, mỗi đợt khoảng 5 tấn vàng. Vì vậy, chỉ cần hoàn tất thủ tục nhập khẩu, công ty có thể ngay lập tức sản xuất vàng miếng và bán ra thị trường.

Về điều kiện quan trọng của Nghị định 232 là doanh nghiệp muốn nhập khẩu vàng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ông Thắng thông tin: Vốn điều lệ của SJC hiện tại là 1.667 tỷ đồng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu để nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: