Nghi phạm vụ bom xăng ở Colorado đã lên kế hoạch một năm, nhập cư bất hợp pháp

(CLO) Vụ tấn công bằng bom xăng nhắm vào một cuộc biểu tình ủng hộ Israel tại khu mua sắm đi bộ Pearl Street Mall, thành phố Boulder, Colorado, Mỹ ngày 1/6 vừa qua đã khiến 12 người bị thương.

Nghi phạm, Mohamed Sabry Soliman, 45 tuổi, mang quốc tịch Ai Cập, bị cáo buộc ném hai quả bom xăng tự chế và sử dụng một thiết bị phun lửa tạm thời, đồng thời hét lên “Giải phóng Palestine” trong lúc hành động.

Theo các tài liệu từ cảnh sát và FBI, Soliman đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong suốt một năm, chờ đến khi con gái mình tốt nghiệp trung học. Ông ta khai với điều tra viên rằng mục tiêu là “giết tất cả những người theo Chủ nghĩa phục quốc Do Thái” và học cách chế tạo bom xăng qua video trên YouTube.

Mohamed Sabry Soliman cầm bom xăng đe doạ mọi người. Video: X/JewsFightBack

Cơ quan chức năng cho biết Soliman nhập cảnh Mỹ hợp pháp vào tháng 8/2022 bằng visa du lịch, sau đó xin tị nạn nhưng ở lại bất hợp pháp sau khi visa hết hạn vào tháng 2/2023. Ông ta sống tại Colorado Springs, cách Boulder khoảng 160 km, cùng vợ và năm con.

Trong phiên tòa ngắn ngày 2/6, Soliman xuất hiện qua video từ nhà tù Boulder County, mặc áo cam của tù nhân. Ông ta trả lời “có” cho một số câu hỏi thủ tục nhưng không phát biểu thêm. Soliman hiện bị giam với số tiền bảo lãnh 10 triệu USD.

Soliman đối mặt với cáo buộc tội thù hận liên bang, có thể chịu án tù chung thân, và nhiều cáo buộc cấp bang, bao gồm 16 tội danh âm mưu giết người, có thể dẫn đến tổng cộng 384 năm tù, theo Công tố viên Quận Boulder Michael Dougherty.

Vụ tấn công nhắm vào một sự kiện của tổ chức Run for Their Lives, tổ chức biểu tình hàng tuần để kêu gọi thả các con tin bị Hamas bắt giữ sau vụ tấn công Israel năm 2023. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi, hai người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, một người trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương và liên bang khẳng định Soliman hành động một mình và không có dấu hiệu liên kết với tổ chức nước ngoài. Cảnh sát trưởng Boulder Stephen Redfearn cho biết Soliman chưa từng bị chú ý trước đó và lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện tại các sự kiện cộng đồng trong 7–10 ngày tới để đảm bảo an toàn.

Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đã gọi đây là “ví dụ” cho việc cần siết chặt nhập cư bất hợp pháp.

Ông Trump viết trên MXH Truth Social rằng những hành động khủng bố “sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa cho biết Soliman là một trong số nhiều người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi hết hạn visa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: