Nghi vấn cá chết do nước rỉ bãi rác Lộc Hà

(CLO) Tại khu vực cá nổi chết trắng ở đoạn kênh Truồng Mối chảy qua địa bàn 2 xã Thuần Thiện và Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), nguyên nhân có thể là do rò rỉ nước thải từ bãi xử lý rác của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) gây ra.

Liên quan đến hiện tượng nước kênh bất ngờ chuyển màu khiến cá chết hàng loạt ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc, truy tìm nguyên nhân.

Dòng nước đen ngòm chảy ra từ bãi xử lý rác huyện Lộc Hà

Ông Trần Đình Việt, Trưởng Phòng TN&MT huyện Can Lộc cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về sự việc, phòng đã tiến hành lập đoàn kiểm tra để truy tìm nguyên nhân.

“Huyện Can Lộc đã phối hợp với huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra. Bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nước chuyển màu khiến cá chết hàng loạt là do rò rỉ tại bãi xử lý rác của huyện Lộc Hà. Lúc cho đào hệ thống đường ống kiểm tra thì phát hiện hệ thống ống dẫn nước ngầm bị rò rỉ. Hiện, phía huyện Can Lộc đã cho khắc phục tạm thời”, ông Việt cho biết thêm.

Nước tại con kênh chuyển sang màu đen, đặc quánh và có mùi hôi thối

Sau khi nhận được thông tin phản ánh nước thải từ bãi rác xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) gây ô nhiễm môi trường dọc tuyến kênh Truông Mối, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Phòng TN&MT các huyện Lộc Hà, Can Lộc kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy có hiện tượng nước thải từ bãi rác xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) chảy ra hồ bên ngoài dự án với lưu lượng khá lớn.

Dự kiến có khoảng 400 - 500m3 nước thải từ hồ xử lý nước thải của bãi rác Lộc Hà thoát ra ngoài

Theo báo cáo của đại diện Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Lộc Hà (đơn vị được UBND huyện Lộc Hà giao quản lý bãi rác) thì vẫn chưa xác định chính xác vị trí, nguyên nhân rò rỉ nước thải và đang phỏng đoán việc rò rỉ bắt đầu ở giếng thu gom nước thải từ các hố chôn lấp với lượng nước đã rò rỉ khoảng 400 - 500m3.

Tại công văn số 2688/STNMT-CCMT nêu rõ, theo quy trình xử lý nước thải tại bãi chôn lấp thì nước thải từ các hố chôn lấp được thu gom về giếng thu. Sau đó được bổ sung hóa chất Gem K, ủ xử lý trong giếng trong vòng 2 ngày rồi bơm cưỡng bức ra các hồ xử lý nước thải. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ở giếng thu gom thì không còn nước thải, lượng nước thoát ra từ giếng thu chưa được ủ xử lý bằng hóa chất, 2 bơm chìm đã bị hỏng. Ở hồ sinh học thứ 2 nước thải đang chảy liên tục vào hồ thứ 3 (hồ lọc bằng đá dăm, sỏi) rồi theo cống dẫn thoát ra hồ nước ở bên ngoài dự án.

Nước thải thoát ra hồ bên ngoài dự án có màu đỏ đậm, mùi hôi, chảy ra khe Cấy rồi chảy về  kênh Truông Mối, xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc). Sau đó thoát ra sông Nghèn, đoạn qua xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc). Thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện Lộc Hà đã đắp đất ngăn chặn không để nước từ hồ ngoài Dự án chảy ra khe Cấy.

Cá chết trắng kênh, người dân đã dùng vợt để vớt cá đi chôn

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy 1 mẫu nước thải tại cống thoát trước khi chảy vào hồ bên ngoài dự án, và 1 mẫu nước mặt trên kênh Truông Mối tại cầu Làng Sắt (thuộc địa bàn xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) để phân tích, đánh giá. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Cụm công nghiệp huyện Lộc Hà khẩn trương thực hiện ngay việc bịt đường ống thoát nước thải từ hồ xử lý ra hồ bên ngoài dự án, thực hiện việc bơm hồi lưu lượng nước thải từ hồ bên ngoài dự án về hệ thống hồ xử lý để có biện pháp xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn trước khi thoát ra môi trường bên ngoài.

Trước đó, báo Congluan.vn đã có bài phản ánh về việc nhiều ngày qua, nước ở đoạn kênh chảy qua địa bàn 2 xã Thuần Thiện và Tùng Lộc có màu đen, đặc quánh, bốc mùi hôi thối rất khó chịu và xác cá chết nằm rải rác dọc theo con kênh khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Trần Phong

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: