Hiến chương Liên hợp quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. "Những cuộc tấn công này, tiếp theo là các cuộc tấn công trả đũa của Iran trên khắp khu vực, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc", phái đoàn điều tra độc lập quốc tế của Liên hợp quốc về Iran cho biết trong một tuyên bố.
Tổ chức này cũng bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc trước vụ tấn công nhằm vào trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab, Iran hôm thứ Bảy tuần trước, ngày đầu tiên của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.
Theo thông báo, hầu hết các nạn nhân dường như là nữ sinh từ 7 đến 12 tuổi. Trước đó vào thứ Tư, một nhóm chuyên gia khác của Liên hợp quốc cho biết hơn 160 trẻ em đã thiệt mạng, dựa trên các báo cáo.
Tuyên bố của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng việc giết hại hàng chục quan chức Iran - trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel không phải là phương tiện chấp nhận được để thực thi công lý theo luật pháp quốc tế.
Cuộc điều tra của Liên hợp quốc còn cho biết người dân Iran hiện đang bị mắc kẹt giữa một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể kéo dài nhiều tuần.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đang thực hiện các cuộc tiếp xúc ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn khắp Trung Đông.
Theo người phát ngôn của ông, hôm thứ Ba, ông đã gặp Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, và nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt nhanh chóng xung đột và quay trở lại đối thoại vì lợi ích ổn định khu vực.
Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng đã có cuộc hội đàm với Đại sứ Oman Omar Said Omar Al Kathiri, thảo luận về sự cần thiết cấp bách phải ngăn chặn sự leo thang quân sự hiện tại và ca ngợi vai trò của Oman trong các nỗ lực hòa giải.
Dự kiến sẽ có thêm các cuộc gặp với các đại diện khu vực khi Tổng thư ký Guterres tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giúp giảm bớt căng thẳng.