Nghiên cứu: Trà, cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ

(CLO) Các nghiên cứu mới đây cho thấy việc duy trì thói quen uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Theo nghiên cứu, những người duy trì thói quen uống hai đến ba tách cà phê chứa caffeine hoặc một đến hai tách trà chứa caffeine mỗi ngày có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 15-20% so với những người không sử dụng các loại đồ uống này, đồng thời thể hiện khả năng nhận thức nhỉnh hơn đôi chút.

Screenshot 2026-02-10 154125
Ảnh minh họa. Ảnh: Unplash

Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 18%

Phân tích dựa trên hồ sơ sức khỏe của hơn 130.000 người trong thời gian theo dõi kéo dài hơn 40 năm.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ cà phê chứa caffeine thường xuyên cũng báo cáo mức độ suy giảm nhận thức ít hơn so với nhóm uống cà phê không chứa caffeine, đồng thời đạt điểm cao hơn trong một số bài kiểm tra khách quan về chức năng não.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Tác giả chính Yu Zhang cho biết đây là bằng chứng toàn diện nhất cho đến nay về mối liên hệ giữa tiêu thụ trà, cà phê và sức khỏe nhận thức, đồng thời phù hợp với các cơ chế sinh học hợp lý.

Theo nhóm nghiên cứu, cà phê và trà chứa caffeine cùng các hợp chất polyphenol có thể góp phần bảo vệ não khỏi quá trình lão hóa bằng cách cải thiện sức khỏe mạch máu, giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa - tình trạng các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô.

Ngoài ra, caffeine cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn, trong khi đây là một yếu tố nguy cơ đã biết của sa sút trí tuệ.

Dữ liệu được thu thập từ 131.821 tình nguyện viên tham gia hai nghiên cứu quy mô lớn tại Mỹ: Nurses’ Health Study và Health Professionals Follow-up Study.

Các nghiên cứu này tiến hành đánh giá định kỳ về chế độ ăn uống, chẩn đoán sa sút trí tuệ, tình trạng suy giảm nhận thức và kết quả các bài kiểm tra chức năng não trong tối đa 43 năm.

Kết quả cho thấy cả nam và nữ uống nhiều cà phê chứa caffeine có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 18% so với nhóm uống ít hoặc không uống, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận đối với trà.

Hiệu quả dường như đạt mức ổn định ở ngưỡng 2 đến 3 tách cà phê hoặc 1 đến 2 tách trà mỗi ngày. Không ghi nhận mối liên hệ đáng kể giữa cà phê không chứa caffeine và nguy cơ sa sút trí tuệ.

Những lưu ý từ chuyên gia

Các chuyên gia nhận định cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định liệu trà và cà phê có thực sự mang lại tác dụng bảo vệ não bộ hay không.

Chuyên gia tim mạch cho rằng việc đưa ra kết luận chắc chắn không dễ dàng, bởi caffeine có thể mang lại cả lợi ích và rủi ro.

Trà và cà phê đều chứa chất chống oxy hóa có lợi và caffeine có thể giúp tăng mức độ tỉnh táo, thúc đẩy hoạt động học tập và vận động.

Tuy nhiên, ở một số người, caffeine có thể làm tăng huyết áp. Do đó, hiệu quả tổng thể chỉ có thể được xác định rõ ràng thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên quy mô lớn.

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng một nửa số trường hợp sa sút trí tuệ trên toàn cầu có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như béo phì, hút thuốc, lạm dụng rượu, suy giảm thính lực và tăng huyết áp.

Yu Zhang nhấn mạnh rằng trà và cà phê không nên được coi là “lá chắn thần kỳ” cho não bộ. Ông khuyến nghị duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn cân bằng và giấc ngủ đầy đủ vẫn là những yếu tố nền tảng để bảo vệ sức khỏe nhận thức lâu dài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: