Bà đã do dự trước yêu cầu của Ukraine về xe tăng chiến đấu nhưng đảm bảo rằng Đức sẽ giúp gỡ mìn khỏi các khu vực xung đột. Bà Baerbock cho biết: "Khi tình hình trên thực địa thay đổi, chúng tôi sẽ thảo luận về các bước tiếp theo".
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: DW
Bài liên quan
Nga từ bỏ các khu vực quan trọng ở Kharkiv sau khi Ukraine phản công
Nga xác nhận bị Ukraine chiếm lại lãnh thổ ở Kharkiv
Ukraine cần cải cách kinh tế “triệt để” mới có thể duy trì chiến tranh với Nga
Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Ukraine và cung cấp gói viện trợ quân sự mới
Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, bà Baerbock nhấn mạnh rằng thời gian rất khẩn cấp. "Những tuần và tháng tiếp theo sẽ rất quan trọng", bà nói thêm.
Bà Baerbock cho biết sự hiện diện của bà ở đất nước này nhằm cho thấy Đức "sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến khi nào có thể, cung cấp vũ khí, cũng như hỗ trợ nhân đạo và tài chính".
Bà cũng đã hứa với Ukraine sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc rà phá bom mìn ở các khu vực chiến sự trước đây. Ngoài việc chuyển giao vũ khí, đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn hơn cho người dân.
Ở Velyka Dymerka, Đức đang hỗ trợ một dự án dân sự để rà phá bom mìn. Chính phủ liên bang đã cung cấp tổng cộng 6 triệu euro cho việc xử lý chất nổ của tổ chức phi chính phủ HALO.
Bà Baerbock đã đi chuyến tàu đêm đặc biệt đến Kiev từ Ba Lan vào tối thứ Bảy, cùng với một phái đoàn nhỏ. Ngoại trưởng Đức từng đến thăm Ukraine lần cuối vào tháng 5.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng vừa đến thăm Kiev hai ngày trước, nơi ông hứa viện trợ quân sự bổ sung hơn 2 tỷ USD cho Ukraine và các nước láng giềng.
Hoàng Nam (theo DW)