Ngoại trưởng Iran đến Moscow, Nga đưa ra cảnh báo mới tới Mỹ

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có chuyến bay khẩn cấp tới Moscow để tham vấn với Tổng thống Vladimir Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga vào ngày 23/6.

Chuyến thăm diễn ra chỉ 48 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích cơ sở hạt nhân Fordow – nơi làm giàu uranium nằm sâu trong núi – cùng hai địa điểm nhạy cảm khác.

Phát biểu tại sân bay ngay sau khi đặt chân đến Moscow, ông Araghchi gọi cuộc gặp với Tổng thống Putin là "có tầm quan trọng lớn trong tình hình nguy hiểm hiện nay". Ông sẽ tham vấn với lãnh đạo Nga về “hành động xâm lược quân sự của Mỹ và chế độ Zionist” chống lại Iran, cũng như thảo luận về phản ứng tiếp theo của Iran.

Bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X/araghchi
Bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X/araghchi

Trong khi Nga là một đồng minh chiến lược quan trọng của Iran, Moscow vẫn giữ lập trường thận trọng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 13/6. Dù Nga lên án các cuộc không kích của Israel là "vô trách nhiệm", nước này không cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Iran như cách Mỹ hỗ trợ Israel.

Tại một diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg hôm 20/6, Tổng thống Putin phủ nhận vai trò trung gian giữa Iran và Israel, nói rằng: "Chúng tôi không hề muốn đóng vai trò trung gian, chúng tôi chỉ đơn giản đề xuất các ý tưởng. Nếu hai bên thấy phù hợp thì chúng tôi sẽ rất vui mừng".

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/6, Nga đã thể hiện thái độ cứng rắn hơn. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ "một lần nữa thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với lập trường của cộng đồng quốc tế", đồng thời cho rằng Mỹ đang đặt cả nhân loại vào rủi ro chỉ để bảo vệ lợi ích của đồng minh Israel.

"Thông qua hành động của mình, Mỹ đã mở ra chiếc hộp Pandora. Không ai biết nó sẽ mang đến những thảm họa và đau khổ mới nào", ông Nebenzia nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Mỹ sẵn sàng làm ngơ trước "vụ giết hại hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em và người già Palestine" ở Gaza.

Iran, trong phản ứng ban đầu, đã phóng tên lửa vào Israel gây thương tích và thiệt hại ở Tel Aviv. Hiện Iran cho biết các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực hiện đã trở thành "mục tiêu hợp pháp" và cam kết đáp trả "mạnh mẽ, có tổ chức". Iran cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn nếu phương Tây tiếp tục hành động quân sự.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: