(CLO) Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật trong bối cảnh quan hệ song phương xuống thấp và nhiều tranh chấp.
Ông đã hoãn chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 2 sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ và bị bắn hạ. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.
Trong 2 ngày, ông dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị và có thể là Chủ tịch Tập Cận Bình. Mục tiêu của chuyến đi là nhằm tìm cách thiết lập các kênh liên lạc cởi mở và bền vững để đảm bảo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không trở thành xung đột.
Nhiều người kỳ vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương hơn trong những tháng tới, bao gồm các khả năng Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tới thăm Bắc Kinh. Chuyến đi lần này cũng có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay.
Ông Biden cho biết hôm thứ Bảy rằng ông hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong vài tháng tới. “Cả hai bên đều công nhận rằng chúng ta cần có các kênh liên lạc cấp cao”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên.
“Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong mối quan hệ, và tôi nghĩ rằng việc giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm, hay ngăn chặn mối quan hệ song phương xuống thấp hơn là điều quan trọng”, quan chức này nói.
Phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu trước khi khởi hành đến Bắc Kinh, ông Blinken cho biết chuyến đi của ông có ba mục tiêu chính: Thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng, thúc đẩy lợi ích của Mỹ và các đồng minh, trao đổi trực tiếp về các mối quan tâm liên quan và khám phá các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.
Một quan chức Mỹ cho biết trong số các chủ đề có khả năng được thảo luận là khả năng tăng cường các chuyến bay thương mại giữa hai nước, đồng thời mô tả đây là một động thái giúp tăng cường quan hệ song phương.
(CLO) U50 là những người sinh ra trong thời bao cấp, lớn lên cùng cha mẹ trải qua những biến động lớn thời Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chứng kiến các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những mô hình sản xuất trong nước đổ vỡ, nạn thất nghiệp "đầu đường đại tá vá xe, cuối đường trung tá bán chè đỗ đen",... Lịch sử chỉ có thể ghi các dòng tóm tắt về những thời đoạn lớn, còn ẩn sau đó luôn là những con người, những gia đình với những cuộc đời rất riêng. "Chạm" xin mở ra - cho bạn và tôi cùng lắng nghe những tâm tư, có thể cũng khẽ khàng như chiếc lá rơi bên thềm hiên vắng "tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng", nhưng khi ta ghi lại nó giống như ghi lại Ký ức cộng đồng đương đại.
(CLO) Tối 28/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, đã diễn ra chương trình khai mạc Thai Festival 2025 với chủ đề “Sáng tạo Thái Lan: Nhịp đập của truyền thống”, thu hút số đông người dân và du khách quốc tế tham dự.
(CLO) Tại cuộc họp cấp cao với đại diện các doanh nghiệp quốc tế vào ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích những thế lực đang chính trị hóa thương mại, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong thời gian dài sắp tới.
(CLO) Tại Hội thảo “Vua Lửa - huyền thoại và hiện thực” được tổ chức tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) các đại biểu thống nhất cao việc đề nghị nâng cấp Di tích lịch sử - văn hoá quốc gia Plei Ơi thành di tích quốc gia đặc biệt.
Vượt lên trên tiêu chuẩn một khu nghỉ dưỡng thông thường, Long Thành Hòa Bình Luxury Resort nhắm đến một hình thái môi trường sống cao cấp và phong cách sống hiện đại của tương lai.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo thí điểm điều chỉnh, tổ chức giao thông trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám và Ngọc Hà (quận Ba Đình) từ ngày 29/3 - 29/8.
(CLO) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Mến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành bằng hình thức “Cảnh cáo" do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, có tài sản thuộc trường hợp phải kê khai nhưng kê khai không trung thực.
(CLO) Chiều 28/3, Báo Nhân Dân đã tổ chức buổi tọa đàm "Tương lai nào cho trẻ tự kỷ?" nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ (2/4). Sự kiện có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, y tế và tâm lý học, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
(CLO) Trung tâm Địa chấn Quốc gia (NCS) của Ấn Độ cho biết sáu trận động đất đã làm rung chuyển Myanmar vào thứ Sáu. Theo NCS, trận động đất mới nhất xảy ra ở độ sâu 10 km, khiến nơi này dễ xảy ra dư chấn.
(CLO) Vừa qua, Việt Nam đã thông qua nhiều luật liên quan tới đầu tư, đồng thời ban hành các nhiều chính sách khác nhau để kêu gọi đầu tư trong nước và cả vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển thực tiễn thi hành vẫn tồn tại nhiều bất cập.
(CLO) Tại cuộc họp cấp cao với đại diện các doanh nghiệp quốc tế vào ngày 28/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trích những thế lực đang chính trị hóa thương mại, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong thời gian dài sắp tới.
(CLO) Trung tâm Địa chấn Quốc gia (NCS) của Ấn Độ cho biết sáu trận động đất đã làm rung chuyển Myanmar vào thứ Sáu. Theo NCS, trận động đất mới nhất xảy ra ở độ sâu 10 km, khiến nơi này dễ xảy ra dư chấn.
(CLO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra vào chiều 28/3, làm rung chuyển khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến Myanmar và Thái Lan.
(CLO) Cháy rừng không chỉ tàn phá nhà cửa, cướp đi sinh mạng mà còn phơi bày thực trạng xã hội siêu già của Hàn Quốc, nơi người già đơn độc chống chọi với thiên tai trong tuyệt vọng.
(CLO) Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào trưa 28/3 khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, các nước láng giềng như Thái Lan cũng cảm nhận được rung chấn.
(CLO) Chính quyền Mỹ đã công bố một đợt cải tổ lớn đối với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), bao gồm việc cắt giảm 10.000 nhân viên trên khắp các cơ quan y tế liên bang.
(CLO) Hàng trăm binh sĩ Lithuania và Mỹ cùng hàng chục phương tiện đã được huy động để tìm kiếm chiếc xe M88 Hercules – một loại xe tải bọc thép cứu hộ – bị chìm sâu hơn 5 mét dưới lòng đất tại thao trường Pabrade, gần biên giới Belarus.