Ngoại trưởng Mỹ Blinken phải đổi máy bay sau sự cố nghiêm trọng của Boeing 737

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã buộc phải đổi máy bay để trở về Washington từ Davos sau khi máy bay của ông gặp sự cố hỏng hóc nghiêm trọng liên quan đến rò rỉ oxy.

Ông Blinken và phi hành đoàn đã lên chiếc máy bay Boeing 737 ở Zurich vào thứ Tư sau một ngày rưỡi họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Tuy nhiên, máy bay gặp sự cố nên tất cả mọi người buộc phải xuống máy bay.

Một chiếc máy bay khác, nhỏ hơn sẽ đưa ông Blinken trở lại Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matt Miller hôm thứ Tư cho biết chiếc máy bay Boeing 737 gặp sự cố kỹ thuật. Ông cho biết ông Blinken dự kiến ​​vẫn sẽ trở lại Washington vào tối thứ Tư.

Đây là đòn giáng mới nhất vào danh tiếng của Boeing. Vào ngày 5 tháng 1, một máy bay Boeing 737 của Alaska Airlines đã bị bung tấm chốt cửa thoát hiểm phụ khi máy bay đang ở độ cao 16.000 feet (gần 5000 mét), để lại một lỗ hổng ở bên hông máy bay.

Rất may không có người ngồi ở ghế cạnh lỗ hổng nên không ai bị thương nặng. Tuy nhiên, vụ việc đã dẫn đến việc tất cả các máy bay 737 Max 9 phải dừng bay để các nhà chức trách kiểm tra xem chúng có thể bị lỗi lắp ráp cũng như các bu lông bị lỏng hoặc thiếu hay không.

Trong khi nguyên nhân của vụ tai nạn đó vẫn đang được điều tra, CEO Dave Calhoun của Boeing đã thừa nhận “sai lầm” của Boeing đã dẫn đến vụ việc.

Chiếc máy bay thuộc Alaska Air đó là phiên bản mới hơn của chiếc 737 so với chiếc mà ông Blinken đã định đi. Chiếc 737 chở ông Blinken là một mẫu cũ hơn được sửa đổi để quân đội sử dụng. Phiên bản mới hơn của nó, 737 Max, đã gặp hàng loạt vấn đề nghiêm trọng từ rất lâu trước sự cố Alaska Air hồi tháng này.

Hai vụ tai nạn của 737 Max, vào năm 2018 ở Indonesia và đầu năm 2019 ở Ethopia, đã khiến tất cả 346 người trên các chuyến bay thiệt mạng và dẫn đến việc máy bay phải ngừng hoạt động trong 20 tháng để Boeing tìm ra cách khắc phục lỗi thiết kế đã gây ra sự cố.

Dù vậy, nó đã gặp phải những vấn đề khác về chất lượng kể từ khi quay trở lại hoạt động sau sự cố của Alaska Air. Tháng 12 vừa qua, Boeing đã yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra tất cả các máy bay 737 Max của họ để phát hiện một bu-lông có thể bị lỏng trong hệ thống bánh lái, vốn rất quan trọng để điều khiển máy bay trên không, sau khi một hãng hàng không phát hiện ra sự cố tiềm ẩn với một bộ phận quan trọng trên hai chiếc máy bay.

Trong những năm gần đây, Boeing cũng gặp vấn đề về chất lượng dẫn đến việc ngừng giao máy bay 787 Dreamliner. Ngoài ra, máy bay 777 của họ cũng tạm thời bị đình chỉ hoạt động do hỏng động cơ, khiến các mảnh vỡ rơi xuống khi đang bay ở bang Colorado, Mỹ.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: