Ngoại trưởng Mỹ đến Ấn Độ bàn cách ngăn chặn các mối đe dọa từ Trung Quốc

(CLO) Đầu tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ gặp những người đồng cấp Ấn Độ tại New Delhi để hội đàm chiến lược, "nhằm củng cố thông điệp chiến dịch chống Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump", AP đưa tin.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tuần tới - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Ấn Độ vào đầu tuần tới - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mike Pompeo kêu gọi Hồng Kông đảo ngược quyết định hoãn bầu cử

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoãn thăm Ukraina để tập trung vào Iraq

Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ muốn tránh chiến tranh với Iran

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun bày tỏ hy vọng rằng Washington và New Delhi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác của họ, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11.

Vào thứ Ba tuần tới (27/10), ông Pompeo dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham gia Đối thoại cấp Bộ trưởng Mỹ-Ấn 2 + 2 thường niên lần thứ ba với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và những người đồng cấp Ấn Độ, để thảo luận về thương mại song phương Mỹ-Ấn và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng ông "chắc chắn" rằng hai bên cũng sẽ thảo luận về "cách các quốc gia tự do có thể làm việc cùng nhau để ngăn chặn các mối đe dọa từ Trung Quốc".

Ông phát biểu sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun gọi Trung Quốc là "con voi trong phòng", (ám chỉ sự nguy hiểm của Trung Quốc mà mọi người đều tránh nói về điều đó) trong chuyến thăm New Delhi vào ngày 12-14/10.

Ông Biegun nhấn mạnh rằng Nhà Trắng đang tìm cách thúc đẩy lợi ích của Ấn Độ trong khu vực, xây dựng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời giải quyết các rủi ro do các mạng viễn thông công nghệ cao của Trung Quốc gây ra.

Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng, New Delhi và Washington đã "quá thận trọng" trong việc phát triển các mối liên kết chiến lược giữa họ và các nước QUAD khác vì Trung Quốc, trong một tham chiếu đến một diễn đàn chiến lược không chính thức của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, được coi là đối trọng với Trung Quốc.

Thứ trưởng Biegun cũng tuyên bố trong bài phát biểu của mình rằng Mỹ "chắc chắn được hưởng lợi" từ một Ấn Độ "mạnh mẽ và thịnh vượng", bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác của họ, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11.

Các phát biểu đưa ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản vào đầu tháng này cáo buộc Pompeo "bịa đặt lời nói dối" về Trung Quốc và "có ác ý "tạo ra một "đối đầu chính trị".

Đại sứ quán cho biết thêm Trung Quốc luôn duy trì rằng "hợp tác đa phương nên đề cao tinh thần cởi mở, khoan dung và minh bạch" thay vì "tham gia vào các 'vòng tròn nhỏ' khép kín và độc quyền".

Trước đó, ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn với đài NHK ở Tokyo rằng, cần phải có một phản ứng "mạnh mẽ" để chống lại Trung Quốc và thúc giục Ấn Độ, Nhật Bản và Australia thành lập một liên minh để chống lại những gì ông mô tả là "sức mạnh cưỡng chế" của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Ấn Độ dự kiến sẽ hội đàm trong tuần tới - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Ấn Độ dự kiến sẽ hội đàm trong tuần tới - Ảnh: Reuters

Căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng

Chuyến thăm sắp tới của ông Pompeo đến Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang bùng phát trong những năm gần đây về Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông và đã, đang xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu vực.

Ngược lại, Mỹ khẳng định vùng biển này là tuyến đường quốc tế, liên tục thực hành tuần tra với các tàu đồng minh trong các cuộc tập trận tự do hàng hải trong khu vực mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Trong một diễn biến riêng, chính quyền Trump đã khởi động một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh vào năm 2018, dẫn đến một cuộc chiến công nghệ lớn sau khi Huawei, ZTE và hơn 70 công ty công nghệ Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen vào tháng 5 năm ngoái, với lý do bị Washington cáo buộc lo ngại về an ninh quốc gia.

Bắc Kinh và nhiều gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả Huawei Technologies, thường xuyên bác bỏ và lên án những cáo buộc của Mỹ rằng công nghệ của họ do thám người dùng thay mặt cho chính phủ Trung Quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: