(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho rằng, có thể có một “thời kỳ hoàng kim” mới trong lĩnh vực kỹ thuật số nếu Mỹ và Trung Quốc có thể xây dựng lòng tin và gắn kết lẫn nhau.
“Điều đã thay đổi là khi chúng ta chuyển đổi sang một thế giới đa cực và khi Trung Quốc không còn chỉ bắt kịp nữa mà có mọi ý định và tham vọng vượt qua Mỹ, ít nhất là trong một số lĩnh vực nhất định, chúng ta có sự cạnh tranh ngang hàng thực sự”, Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan nói trong một cuộc phỏng vấn với CNA được thực hiện trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
Ông lưu ý rằng ngay cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô cũng không thể có được “sự cạnh tranh ngang hàng” về nền kinh tế và những tiến bộ công nghệ của mình. Ngoại trưởng Balakrishnan gọi đây là “thời điểm chưa từng có” trong lịch sử.
Nhưng nếu hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc có thể đưa ra đủ các quy tắc cho phép họ cạnh tranh, hợp tác và cạnh tranh thì mọi thứ có thể được cải thiện, ông nói.
“Đó không chỉ là một cuộc đua, mà chúng ta sẽ ngồi cùng bàn hết lần này đến lần khác, từ cạnh tranh, thuyết phục, tới ủng hộ, xây dựng”, ông nói. “Trên thực tế, đó có thể là một sự khởi đầu của một thời kỳ hoàng kim khác trong lĩnh vực kỹ thuật số bởi vì lượng vốn đầu tư và các công cuộc cạnh tranh sẽ mở ra một sự bùng nổ lớn của sự sáng tạo, đổi mới và tinh thần kinh doanh. Đó là viễn cảnh vàng".
Ông cũng vẽ ra một viễn cảnh ngược lại khi lòng tin giữa Mỹ và Trung Quốc suy giảm. "Tôi lo lắng rằng… chúng ta sẽ kết thúc với một chu kỳ tự hoàn thiện”, ông Balarkrishnan nói.
“Khi niềm tin bị cạn kiệt, sự phân chia chuỗi cung ứng xảy ra, dẫn đến sự phân nhánh của công nghệ, điều này có nghĩa là một thế giới có tiến bộ chậm hơn…và điều này sẽ đặt ra một vấn đề cho những quốc gia như chúng ta", ông cho biết thêm.
Về việc liệu có thể có sự hợp tác giữa hai nước về biến đổi khí hậu hay không, Ngoại trưởng Balakrishnan nói rằng các cuộc đàm phán dẫn đến Thỏa thuận Paris vào năm 2015 sẽ không diễn ra nếu không có sự “nhất trí và đồng bộ” của Mỹ và Trung Quốc.
Ông nói: “Tôi biết cả hai đặc phái viên ở cấp độ cá nhân rất rõ, và tôi có thể nói với các bạn rằng nếu không có sự đồng thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, thì hiệp định Paris đã không xảy ra”.
Với những cảnh báo khẩn cấp mới nhất từ Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về sự nóng lên toàn cầu, đây là một mối đe dọa hiện hữu đòi hỏi hai quốc gia phải xích lại gần nhau, ông nói.
“Nếu trong ba năm tới, chúng ta không thể đưa Mỹ và Trung Quốc vào cùng một phòng, ngồi chung bàn và làm những việc cần làm cho hành tinh của chúng ta. Tất cả chúng ta đều đang gặp rắc rối", ông cho biết.
Nếu kịch bản chia đôi xảy ra, Singapore sẽ tiếp tục làm cho mình phù hợp với cả hai. Ngoại trưởng Balakrishnan lưu ý rằng Singapore đã tự làm cho mình phù hợp với cả Mỹ và Trung Quốc, nhưng có sự khác biệt giữa “hữu ích và bị lợi dụng”.
"Chúng tôi sẽ chứng minh sự phù hợp, chúng tôi sẽ hữu ích, nhưng chúng tôi sẽ không bị lợi dụng. Chúng tôi sẽ không trở thành quân cờ của người này hay người khác để thúc đẩy các chương trình nghị sự tiêu cực", ông khẳng định và nói rằng đây là một "vị trí khó thực hiện".
“Tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi không đứng về phía nào, nhưng chúng tôi sẽ có các lập trường tùy thuộc vào vấn đề, cho dù đó là biến đổi khí hậu, kinh tế kỹ thuật số, an ninh mạng, đại dịch, Singapore sẽ đưa ra quan điểm về các vấn đề theo tính toán của chúng tôi hoặc những gì thuộc lợi ích quốc gia lâu dài của chúng tôi”, ông nói thêm.
(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.
(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.
(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.