Người Afghanistan sơ tán ở Ba Lan chết vì ăn nấm độc

(CLO) Một cậu bé của một gia đình Afghanistan được sơ tán từ Kabul đến Ba Lan đã chết sau khi ăn súp có chứa nấm mũ tử thần mà gia đình đã vô tình thu thập được trong một khu rừng bên ngoài trung tâm cách ly.
nguoi afghanistan so tan o ba lan chet vi an nam doc hinh 1

Nám mũ tử thần. Ảnh: GI

Bài liên quan

Mỹ hỗ trợ mỗi người Afghanistan sơ tán tới 2.275 đô la

Taliban dựa vào quỹ của Trung Quốc để khôi phục kinh tế Afghanistan

Phóng viên nữ Afghanistan kể lại khoảnh khắc lịch sử phỏng vấn Taliban

Trung Quốc nói Afghanistan sang trang mới, nhưng chưa công nhận Taliban

Cậu bé 6 tuổi được ghép gan khẩn cấp nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu được. Em trai 5 tuổi của cậu đã qua đời trước đó 1 hôm cũng do ăn phải nấm độc.

Chị gái 17 tuổi của cậu bé đã được điều trị tại bệnh viện và được ra viện trong tình trạng sức khoẻ tốt. Các bác sĩ cho biết liều lượng chất độc ít gây hại cho một người trưởng thành.

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu sơ suất có thể là một yếu tố gây ra vụ ngộ độc tuần trước hay không.

Gia đình gồm hai người lớn và bốn trẻ em này được cho là đã nấu súp với các loại nấm cực độc mà họ tìm thấy trong khu rừng xung quanh một trung tâm cách ly gần Warsaw.

Các công tố viên đang thẩm vấn các nhân viên của trung tâm về các sự kiện này như một phần của cuộc điều tra có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự vì lý do do sơ suất và vô ý khiến mọi người gặp phải mối đe dọa nghiêm trọng về sức khỏe hoặc tính mạng. Cô Aleksandra Skrzyniarz, người phát ngôn của văn phòng công tố tại Warsaw, cho biết hành vi phạm tội có mức án tù tối đa là ba năm.

Ông Mariusz Kamiński, Bộ trưởng Nội vụ, cho biết trong tuần này rằng các vụ đầu độc là một "thảm kịch, nhưng không phải do bất kỳ sơ suất nào ở trung tâm".

Các nhà chức trách đã bác bỏ suy đoán của giới truyền thông rằng khẩu phần ăn tại trung tâm có thể không đủ với mọi người.

Ba Lan đã sơ tán nhiều gia đình vào tháng trước theo yêu cầu của Anh sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Người cha của gia đình gặp thảm kịch đã từng làm việc cho quân đội Anh.

Trong một vụ việc riêng tại một trung tâm khác gần Warsaw, bốn người đàn ông Afghanistan đã phải nhập viện sau khi ăn phải nấm độc, theo văn phòng nhà nước dành cho người nước ngoài.

Có khoảng 1.300 loại nấm ở Ba Lan với khoảng 200 loại có độc. Chúng là một loại thực phẩm phổ biến, nhưng cần phải có kiến ​​thức tốt về chúng để phân biệt loại có độc với những loại ăn được.

Nấm mũ tử thần, một trong những loại nấm độc nhất trên thế giới, gần giống với nấm che nắng ăn được của Ba Lan. Nấm ở châu Âu thường khác với nấm ở Afghanistan và đã có những trường hợp ngộ độc nấm như vậy trong những năm qua ở Đức và các nơi khác.

Tại Đan Mạch vào năm 2017, hai trẻ em trong một gia đình tị nạn Congo đã chết và 9 thành viên khác trong gia đình phải nhập viện sau khi ăn phải nấm độc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: