Taliban dựa vào quỹ của Trung Quốc để khôi phục kinh tế Afghanistan

Thứ sáu, 03/09/2021 16:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Taliban sẽ khôi phục lại kinh tế ở Afghanistan, phát ngôn viên của nhóm Zabihullah Mujahid cho biết.

taliban dua vao quy cua trung quoc de khoi phuc kinh te afghanistan hinh 1

Con đường Tơ lụa Mới - một sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng của Trung Quốc - được Taliban coi trọng. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đã nói với một tờ báo Ý rằng nhóm này sẽ chủ yếu dựa vào nguồn tài chính từ Trung Quốc để vực dậy nền kinh tế sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Trong cuộc phỏng vấn do La Repubblica công bố hôm thứ Năm, Mujahid cho biết Taliban sẽ đưa kinh tế Afghanistan phát triển trở lại với sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Sau sự ra đi hỗn loạn của quân đội nước ngoài khỏi sân bay Kabul trong những tuần gần đây, các quốc gia phương Tây đã hạn chế nghiêm ngặt các khoản chi viện trợ của họ cho Afghanistan.

“Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi và đại diện cho một cơ hội cơ bản và phi thường đối với chúng tôi, bởi vì nước này sẵn sàng đầu tư và xây dựng lại đất nước của chúng tôi”, người phát ngôn của Taliban nói trong cuộc phỏng vấn.

Người này cho biết Con đường Tơ lụa Mới - một sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng toàn cầu bằng cách mở các tuyến thương mại - đã được Taliban coi trọng.

Phát ngôn viên của Taliban cho biết: “những mỏ đồng phong phú trong nước, nhờ vào người Trung Quốc, có thể được đưa vào hoạt động trở lại và hiện đại hóa. Ngoài ra, Trung Quốc là con đường tiếp cận của chúng tôi đến các thị trường trên toàn thế giới”.

Mujahid cũng xác nhận rằng phụ nữ sẽ được phép tiếp tục học tại các trường đại học trong tương lai. Phát ngôn viên của Taliban cho biết phụ nữ có thể làm y tá, cảnh sát hoặc trợ lý trong các bộ, nhưng loại trừ khả năng sẽ có nữ bộ trưởng.

Afghanistan đang rất cần tiền, và Taliban khó có thể tiếp cận nhanh chóng với số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ USD mà phần lớn do ngân hàng trung ương Afghanistan nắm giữ ở nước ngoài.

Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về một "thảm họa nhân đạo" đang rình rập ở Afghanistan và kêu gọi các nước cung cấp tài trợ khẩn cấp vì hạn hán nghiêm trọng và chiến tranh đã buộc hàng nghìn gia đình phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Guterres bày tỏ "mối quan tâm nghiêm trọng của mình trước cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế ngày càng sâu sắc trong nước", nói thêm rằng các dịch vụ cơ bản bị đe dọa sụp đổ "hoàn toàn".

Ông nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba (31/8): “Hơn bao giờ hết, trẻ em, phụ nữ và nam giới Afghanistan cần sự hỗ trợ và đoàn kết của cộng đồng quốc tế”.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h