(CLO) Mưa lớn kéo dài đã làm nước sông dâng vượt báo động, nhiều khu vực bị ngập sâu; các xã, phường tại tỉnh Lâm Đồng đã phải tổ chức sơ tán, di dời 860 hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.
(CLO) Cơn “đại hồng thủy” quét qua Gia Lai đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản của biết bao gia đình, những gì còn lại sau lũ chỉ là vài vật dụng mắc kẹt trước cửa. Giữa nỗi mất mát đến nghẹn lòng ấy, những bàn tay cứu trợ và sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền đang trở thành điểm tựa để bà con vùng rốn lũ gượng dậy, bắt đầu lại từ con số không.
(CLO) Trận mưa lũ lịch sử ở Gia Lai những ngày qua đã khiến 3 người tử vong, 19.200 căn nhà bị ngập và cô lập; Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.000 tỷ đồng.
(CLO) Không chỉ kịp thời sơ tán hơn 2.200 người dân đến nơi ở an toàn trước khi nước lũ đổ về, chính quyền xã Uar (tỉnh Gia Lai) còn huy động lực lượng nấu ăn phục vụ bà con.
(CLO) Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều xã, phường ở Gia Lai ngập sâu, lực lượng chức năng đã thức “trắng đêm” tham gia hỗ trợ, giải cứu hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
(CLO) Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản hoả tốc cho học sinh nghỉ học từ 19/11.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi; quan tâm hỗ trợ bà con có nhà bị đổ sập, hư hỏng đồng thời bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế.
(CLO) Ngày 9/11, Philippines đã tiến hành sơ tán hơn 100.000 cư dân khi bão Fung-wong mạnh lên thành một cơn siêu bão, trước khi dự kiến đổ bộ vào cuối ngày.
(CLO) Tối 6/11, bão số 13 đã đi vào đất liền khu vực Đắk Lắk - Gia Lai với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Hàng trăm nghìn người dân miền Trung - Tây Nguyên được sơ tán khẩn cấp, nhiều nơi mưa lớn trên 200mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.
(CLO) Tỉnh Gia Lai đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ và xe thiết giáp, ô tô, tàu và máy bay không người lái (drone) đến tâm bão để thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão Kalmaegi.
(CLO) Nhằm ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông… không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Tuyệt đối cấm đường, không để người dân ra ngoài từ 18h hôm nay (6/11).
(CLO) Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đến chiều 29/10, toàn khu vực có hơn 22.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt.
(CLO) Hơn 100 người dân và lực lượng phòng, chống thiên tai xã Kim Đông (Ninh Bình) tham gia cuộc diễn tập sơ tán dân trước tình huống giả định bão mạnh, mưa lớn và nước biển dâng, góp phần tăng cường khả năng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động phương án ứng phó. Kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy cơ cao như sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.
(CLO) Hơn 4.000 nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa đang bị ngập sâu, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trong khi nước ở khu vực hạ lưu nhiều sông lớn tiếp tục dâng cao.
(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, trong hai ngày 28 và 29/9, trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa lớn kéo dài gây ngập úng nghiêm trọng, nhiều khu vực bị cô lập.
(CLO) Công tác ứng phó với bão số 10 (Bualoi) đang được triển khai quyết liệt. Gần 68.000 phương tiện đã nhận cảnh báo, hàng chục nghìn hecta nông nghiệp, thủy sản đứng trước nguy cơ thiệt hại, trong khi nhiều tỉnh miền Trung gấp rút sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.