Người Argentina đi bầu cử trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khốc liệt

(CLO) Người Argentina đã đi bỏ phiếu vào Chủ nhật trong một cuộc tổng tuyển cử dưới cái bóng của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của quốc gia Nam Mỹ này trong hai thập kỷ.

Cuộc bỏ phiếu có thể sẽ làm rung chuyển thị trường vốn đang lao đao của Argentina, ảnh hưởng đến mối quan hệ của nước này với các đối tác thương mại như Trung Quốc và Brazil, đồng thời đặt ra con đường chính trị mới cho đất nước - một nước xuất khẩu ngũ cốc lớn với trữ lượng lithium và khí đá phiến khổng lồ.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) với ba ứng cử viên dẫn đầu có khả năng chia phiếu: nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do Javier Milei, Bộ trưởng Kinh tế theo chủ nghĩa trung dung Sergio Massa và ứng viên bảo thủ Patricia Bullrich.

nguoi argentina di bau cu trong boi canh khung hoang kinh te khoc liet hinh 1

Công nhân chất các thùng phiếu và tài liệu bầu cử vào xe tải trước cuộc bầu cử tổng thống, ở Buenos Aires, Argentina ngày 21 tháng 10 năm 2023. Ảnh: REUTERS

Một ứng cử viên cần có hơn 45% phiếu bầu hoặc 40% phiếu và dẫn trước 10 điểm để không cần bước vào vòng hai. Cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật sẽ kết thúc vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương và kết quả đầu tiên dự kiến ​​sẽ có vào lúc 9 giờ tối.

Bất cứ ai thắng sẽ phải đối mặt với một nền kinh tế đang trong khủng hoảng: dự trữ của ngân hàng trung ương trống rỗng, suy thoái sắp xảy ra sau một đợt hạn hán lớn và chương trình trị giá 44 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang chao đảo.

Giữa cuộc khủng hoảng này, nhà kinh tế học Milei đã trỗi dậy đột ngột, cam kết liệu pháp sốc để khắc phục nền kinh tế bao gồm đô la hóa, đóng cửa ngân hàng trung ương, cắt giảm mạnh quy mô chính phủ và tư nhân hóa các tổ chức nhà nước.

Nicolas Mercado, 22 tuổi, sinh viên Buenos Aires, cho biết: “Ông ấy là người duy nhất hiểu được tình hình đất nước và biết cách cứu nó”.

Bộ trưởng Kinh tế theo chủ nghĩa trung dung Sergio Massa vẫn tham gia tranh cử mặc dù mức lạm phát đạt ba con số lần đầu tiên kể từ năm 1991. Ông cam kết cắt giảm thâm hụt tài chính, gắn bó với đồng peso và bảo vệ mạng lưới an toàn phúc lợi xã hội Peronist.

Nhà chiêm tinh Flavia Vázquez cho biết: “Massa đại diện cho một số đảm bảo mang tính truyền thống nhất định: sức khỏe cộng đồng, giáo dục nhà nước, đó là những gì tôi muốn bảo vệ bằng lá phiếu của mình”.

Bullrich, cựu Bộ trưởng An ninh nổi tiếng trong giới kinh doanh, đã nhận thấy sự ủng hộ của bà bị giảm sút trước sự xuất hiện bất ngờ của ông Milei. Thăm dò ý kiến ​​​​cho rằng bà là người có nhiều khả năng nhất trong số ba ứng viên dẫn đầu không vào được vòng hai.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: