Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chấn chỉnh việc thực hiện Thông tư số 26 (ban hành ngày 30/6, có hiệu lực từ 1/7/2025), nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng và giảm phiền hà cho người bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính.
Theo Bộ Y tế, Thông tư 26 có nhiều điểm mới phù hợp với xu hướng quản lý hiện đại, trong đó cho phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với một số bệnh, nhóm bệnh theo danh mục quy định. Quy định này được áp dụng thống nhất cho cả người bệnh có và không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc triển khai chưa đồng bộ, khiến người bệnh phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian và chi phí, nhất là người cao tuổi, người ở xa.
Bộ Y tế nhấn mạnh việc kê đơn dài ngày phải căn cứ tình trạng bệnh, tuân thủ đúng danh mục bệnh tại Phụ lục VII của Thông tư 26, không được áp dụng máy móc.
Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế quán triệt đầy đủ quy định đến từng cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính, chấn chỉnh chỉ định khám, xét nghiệm, kê đơn chưa hợp lý, bảo đảm sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.
Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về quy trình chuyên môn, quyền lợi người bệnh và BHYT; đồng thời hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng thuốc và các dấu hiệu cần tái khám.
Trường hợp để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn người bệnh, cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở chủ động cấp thuốc với số lượng phù hợp cho người bệnh đủ điều kiện, giúp người bệnh yên tâm điều trị, hạn chế đi lại nhiều lần, nhất là trong các dịp lễ, Tết sắp tới.
Đồng thời, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ để việc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày được triển khai thống nhất, thông suốt, không gây ách tắc cho người bệnh.