Phó công tố viên Tòa án Nanterre, bà Marie-Céline Lawrysz, cho biết thi thể của Siad được tìm thấy tại nhà riêng. Nhà chức trách sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.
Trước khi qua đời, ông Siad khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với hãng CNN rằng không có lý do gì để tin rằng những người phụ nữ mà ông giới thiệu cho Epstein bị lạm dụng: "Tôi đã tin tưởng ông ta và tin rằng đây là một người chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ điều gì từ bất kỳ ai mà tôi giới thiệu cho ông ta quay lại nói với tôi rằng họ đã rơi vào một tình huống tồi tệ"
Ngay cả sau khi Epstein bị kết án về các tội danh tình dục vào năm 2008, nhiều người trong ngành người mẫu, trong đó có Siad, vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với Epstein, mời ông ta tham dự các sự kiện thời trang và cho phép ông ta duy trì quan hệ với các công ty của họ.
Tuy nhiên, các hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ lại cho thấy Epstein đã trả cho Siad hàng chục nghìn USD. Tên của Siad xuất hiện hơn 2.000 lần trong các hồ sơ liên quan đến Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ. Các tài liệu này tiết lộ Siad thường xuyên gửi ảnh của các cô gái trẻ cho Epstein, đôi khi trong những tư thế khêu gợi. Trong một trao đổi vào năm 2018, khi Siad gửi ảnh một người phụ nữ và mô tả là có tiềm năng, Epstein đã trả lời ngắn gọn: "Quá già".
Văn phòng Công tố Paris khẳng định các cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến Epstein, bắt đầu từ tháng 2 về cáo buộc buôn người và âm mưu tội phạm, sẽ vẫn được tiếp tục bất chấp cái chết của Siad. Đến nay, đã có 24 phụ nữ đứng ra tố cáo hoặc được xác định là nạn nhân tiềm năng. Ít nhất 16 người trong số đó đã được các điều tra viên thẩm vấn.
Cơ quan công tố này tuyên bố: "Daniel Siad là đối tượng của các kỹ thuật điều tra đặc biệt, bao gồm cả nghe lén điện thoại, mặc dù cho đến nay những điều này vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng để bắt giữ ngay lập tức".
Svetlana Pozhidaeva, một người mẫu gốc Nga từng bị Epstein lạm dụng sau khi được Siad giới thiệu, bày tỏ sự tiếc nuối khi Siad qua đời vì ông ta sẽ không thể bị quy trách nhiệm trước pháp luật. Cô nói: "Nếu không có ông ta, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác".
Trong khi đó, luật sư của Siad vẫn khẳng định thân chủ của mình vô tội và cho biết ông luôn sẵn sàng đối mặt với dư luận để đưa sự thật ra ánh sáng. Ngoài những liên đới với Epstein, Siad còn từng đối mặt với cáo buộc hiếp dâm một người mẫu vào năm 1990 nhưng ông ta đã phủ nhận cáo buộc này.