Người dân Đà Nẵng dùng container chống bão, 55.000 người dân Quảng Ngãi sơ tán

(CLO) Bão số 9 được dự báo rất mạnh, di chuyển nhanh, do đó nhiều người dân Đà Nẵng đã dùng container chắn gió, chằng chống nhà cửa bằng những thanh nhôm, cọc gỗ để chống bão số 9 sắp đổ bộ, còn tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Một chủ khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng thuê container để chắn gió bão số 9. Ảnh: PLO

Một chủ khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng thuê container để chắn gió bão số 9. Ảnh: PLO

Bão số 9 Molave được xác định là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay và có thể là cơn bão mạnh nhất năm 2020.

Chính vì thế, nhiều tỉnh miền Trung đang nỗ lực chuẩn bị để đối phó với cơn bão nguy hiểm này.

 Tính đến 9h sáng nay (27/10), thời tiết Đà Nẵng nắng ấm, song với kinh nghiệm thì đây là dấu hiệu báo hiệu một trận cuồng phong sắp đổ bộ vào đất liền.

Các chủ tàu thuyền được chính quyền yêu cầu không được neo đậu tại những nơi không an toàn trong thời điểm có bão. Ảnh: TP

Các chủ tàu thuyền được chính quyền yêu cầu không được neo đậu tại những nơi không an toàn trong thời điểm có bão. Ảnh: TP

Quân và dân Đà Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó với bão số 9. Tại bãi biển Mân Thái, từ 7h sáng, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã phối hợp với Bộ đội biên phòng đưa ghe, thuyền của người dân vào bờ để tránh bão. 

Đến chiều 27/10, Đà Nẵng bắt đầu có gió mạnh, trời u ám. Các bãi biển bắt đầu có sóng lớn. Người dân Đà Nẵng gấp rút di chuyển về nhà thu dọn tài sản, bảo vệ nhà cửa trước khi cơn bão số 9 đổ bộ.

Vào hồi 16 giờ 30, các cửa hàng, khách sạn trên đường: Lê Duẩn, Bạch Đằng,…cửa đóng then cài rất cẩn thận. Các chủ cửa hàng tiến hành chằng chống bằng những cọc gỗ, thanh sắt.

Nhiều khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) thuê cả container để chắn gió, gia cố cửa ra vào bằng các đóng ván gỗ, dùng vật dụng chèn trước cửa nhà để tạo độ kiên cố trước gió bão.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, đến chiều tối nay, ngày 27/10, bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Ảnh: TP

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, đến chiều tối nay, ngày 27/10, bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Ảnh: TP

Càng về chiều gió càng lớn, lực lượng chức năng vẫn túc trực để hỗ trợ người dân.

Hàng chục nhóm xe cắt tỉa cây xanh vẫn tỏa đi nhiều tuyến đường để cắt tỉa cành cây, chuẩn bị chống bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, hơn 55.000 người dân Quảng Ngãi đã được sơ tán và tỉnh này đang tiếp tục sơ tán 60.000 người dân ở vùng ven biển, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Zing

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, hơn 55.000 người dân Quảng Ngãi đã được sơ tán và tỉnh này đang tiếp tục sơ tán 60.000 người dân ở vùng ven biển, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Zing

Cũng thời gian trên, vào sáng 27/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn hỏa tốc về việc khẩn trương di dời dân để ứng phó bão số 9.

Bộ đội giúp dân gia cố mái nhà để chống bão số 9. Ảnh: TN

Bộ đội giúp dân gia cố mái nhà để chống bão số 9. Ảnh: TN

Theo đó, để chủ động phòng tránh bão đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại công điện số 03 ngày 26 / 10 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẩn trương, tiếp tục tổ chức sơ tán di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, trúng thấp, đặc biệt là nhân dân ở các khu vực sát bờ biển, trên các lồng bè thủy sản, tàu thuyền …đến nơi tránh trú bão an toàn.

Kiên quyết di dời những thuộc có nhà yếu đơn sơ không đảm bảo an toàn đối với trường hợp không hợp tác. Thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Hoàn thành trước 17 giờ ngày 27 /10/2020.

Người dân Quảng Ngãi cho cát vào bao để gia cố mái nhà. Ảnh: TN

Người dân Quảng Ngãi cho cát vào bao để gia cố mái nhà. Ảnh: TN

Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có và thực hiện ngay phương án “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động nhân dân, nếu không có việc cấp thiết thì tuyệt đối không ra khỏi nhà cũng như không được rời khỏi nơi trú tránh bão để quay về nhà kể từ 22 giờ ngày 27/10 để đảm bảo an toàn về người.

Sáng 27/10, ở cửa biển Sa Cần (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn), ngoài chính quyền các cấp, các lực lượng như dân quân, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự H.Bình Sơn, bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn và Công an H.Bình Sơn cũng được huy động hỗ trợ người dân chống bão số 9.

Chiều 27/10, UBND TP Quảng Ngãi huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ để hỗ trợ sơ tán khoảng 15.000 người dân ở các vùng ven biển như Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê và Tịnh Hòa đến các trụ sở kiên cố, trường học.

Ông Võ Văn Đồng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết từ 6 giờ 30 ngày 27/10, các đoàn công tác của lãnh đạo H.Bình Sơn đã đi về các xã vùng ven biển giúp dân chống bão số 9.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: