Theo thông tin từ các ngành chức năng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người dân quanh khu xử lý rác thải Xuân Sơn (thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, Hà Nội) đã nhiều lần chặn xe chở rác vào khu xử lý để kiến nghị một số chính sách liên quan đền bù giải phóng mặt bằng khiến rác ở một số huyện bị ùn ứ.
Toàn cảnh bãi rác Xuân Sơn.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ ngày 7/2/2023, khu xử lý rác thải Xuân Sơn (địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì) tạm dừng tiếp nhận, xử lý rác do một số hộ dân tập trung tại cổng khu xử lý rác thải, để kiến nghị một số chính sách liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, di dời vùng ảnh hưởng bán kính 500m.
Để không ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các huyện được phân luồng vận chuyển rác lên khu xử lý rác thải Xuân Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện vận chuyển về khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Đối với 2 huyện Hoài Đức, Đan Phượng thực hiện vận chuyển 1 phần rác thải (khoảng 100 tấn/ngày) về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của Hợp tác xã Thành Công. Còn các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và khối lượng rác còn lại của huyện Hoài Đức, Đan Phượng (khoảng 693 tấn) vận chuyển lên Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện lập, đăng ký danh sách xe vận chuyển và bảo đảm vệ sinh phương tiện, không để phát tán mùi, nước rác ra môi trường trong quá trình vận chuyển.
Ghi nhận của PV vào ngày 16/2, trước cổng bãi rác Xuân Sơn, hầu như các phương tiện chở rác không thể vào đây đổ rác.
Tình trạng này do người dân những ngày này đã thay nhau ra đây dựng lều lán, chốt trước cổng không cho xe rác vào đổ. Theo người dân ở đây chia sẻ, có khoảng 40 hộ dân, chia nhau ra từng ngày đến đây để ngồi canh trước cổng bãi rác cả ngày lẫn đêm nhằm không cho bất kỳ xe rác nào vào đổ trong bãi.
Bà Nguyễn Thị Hải – 60 tuổi (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho hay, mỗi ngày có khoảng 5 người đại diện cho 5 hộ gia đình ngồi chốt chặn ở cổng không cho xe vào đổ rác.
“Lý do chúng tôi ra đây bởi bãi rác này đã gây ô nhiễm kinh hoàng cho khu vực một thời gian dài, mùi hôi thối bốc lên bay khắp nơi. Thêm nữa, chúng tôi ra ngồi đây chỉ mong giá cả đền bù đất cao hơn trước, chứ thấp như bây giờ với 20 triệu/ 1 sào là không hợp lý, chúng tôi không đồng ý.” – Bà Hải nói.
Nhiều cụ già cũng ra ngồi canh xe rác, bất kể mùi ô nhiễm.
Ghi nhận xung quanh bãi rác Xuân Sơn, ở mặt sau có 1 bãi tập kết rác cũng đang tràn lan ra đường, gây ô nhiễm.
Rác đổ bừa bãi, nước thải ô nhiễm chảy ra khắp nơi.
Người dân đi đường qua khu vực này đều phải bịt kín mặt mũi, khẩu trang, thậm chí là che miệng lại tránh mùi hôi thối.
Một số người đi đường cho hay, rác ở đây được đổ bừa bãi bên ngoài gây ùn ứ kể từ khi bãi rác Xuân Sơn bên cạnh, xe rác không vào đổ được.
Thông tin từ lãnh đạo phòng TNMT huyện Ba Vì cho hay, việc người dân ra chặn không cho xe vào đổ rác ở bãi rác Xuân Sơn đã diễn ra nhiều lần, chúng tôi cũng đã ra vận động, trao đổi với người dân về việc này.