Người dân Hà Nội uống bia qua các vách ngăn chống dịch Covid-19

(CLO) Bắt đầu từ sáng 16-2 (tức mùng 5 Tết), sau lệnh đóng cửa hàng quán ở Hà Nội từ 0 giờ, tại nhiều khu vực, lệnh cấm đã được các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực hiện nghiêm. Nhiều quán bia mở cửa đã chủ động lắp vách ngăn chắn dịch, thực hiện giãn cách các bàn bia với nhau.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hà Nội ngày 15/2, nhận thấy có tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán hàng ăn, cà phê và ở nơi công cộng, thành phố Hà Nội đã quyết định đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá, thực hiện ngay từ 0 giờ ngày 16-2.

Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 2 m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu sẽ bị dừng hoạt động.

Ghi nhận của PV tại các cửa hàng bia hơi lớn ở Hà Nội, những ngày này lượng khách hàng đến các quán bia vẫn đều đặn ở các khung giờ trưa và chiều tối.

Ghi nhận của PV tại các cửa hàng bia hơi lớn ở Hà Nội, những ngày này lượng khách hàng đến các quán bia vẫn đều đặn ở các khung giờ trưa và chiều tối.

Nhiều cửa hàng đã cho lắp các tấm kính chắn giọt theo đúng chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hà Nội, người dân ngồi giãn cách nhau.

Nhiều cửa hàng đã cho lắp các tấm kính chắn giọt theo đúng chỉ thị của Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hà Nội, người dân ngồi giãn cách nhau.

Theo quản lý của cơ sở quán bia hơi Ngọc Hằng (Huỳnh Thúc Kháng,Đống Đa, Hà Nội) cho hay, ngay sau khi Hà Nội yêu cầu giãn cách người dân, chúng tôi đã cho lắp các tấm kính chắn, mỗi bàn ăn người ngồi thực hiện giãn cách với nhau.

Theo quản lý của cơ sở quán bia hơi Ngọc Hằng (Huỳnh Thúc Kháng,Đống Đa, Hà Nội) cho hay, ngay sau khi Hà Nội yêu cầu giãn cách người dân, chúng tôi đã cho lắp các tấm kính chắn, mỗi bàn ăn người ngồi thực hiện giãn cách với nhau.

Những ly bia được mọi người cụng nhau qua dưới các tấm kính chắn dịch.

Những ly bia được mọi người cụng nhau qua dưới các tấm kính chắn dịch.

Hầu hết người dân đều có ý thức ngồi giãn cách với nhau khi ăn uống.

Hầu hết người dân đều có ý thức ngồi giãn cách với nhau khi ăn uống.

Ghi nhận tại quán bia Hải Xồm nằm trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 20/2.

Ghi nhận tại quán bia Hải Xồm nằm trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 20/2.

Quán bia này khá rộng, bên trong khách được ngồi từng bàn giãn cách với nhau. Theo người quản lý quán bia cho hay, lượng khách đến quán những ngày này rất vắng, có chỉ khoảng 20 người đến quán bia trưa 20/2. Chúng tôi đã bố trí các bàn khách ngồi xa nhau.

Quán bia này khá rộng, bên trong khách được ngồi từng bàn giãn cách với nhau. Theo người quản lý quán bia cho hay, lượng khách đến quán những ngày này rất vắng, có chỉ khoảng 20 người đến quán bia trưa 20/2. Chúng tôi đã bố trí các bàn khách ngồi xa nhau.

Tại đây cũng đặt sẵn nước rửa tay trước cửa quán, yêu cầu khách hàng khi đến và ra về nên rửa tay sát khuẩn.

Tại đây cũng đặt sẵn nước rửa tay trước cửa quán, yêu cầu khách hàng khi đến và ra về nên rửa tay sát khuẩn.

Một số quán bia trên đường Trần Thái Tông cũng đã chủ động đóng cửa, nghỉ bán.

Một số quán bia trên đường Trần Thái Tông cũng đã chủ động đóng cửa, nghỉ bán.

Theo ghi nhận, ngoài những quán bia ý thức chấp hành tốt việc chống dịch trên thì còn 1 số quán bia lơ là trong việc chống dịch.

Theo ghi nhận, ngoài những quán bia ý thức chấp hành tốt việc chống dịch trên thì còn 1 số quán bia lơ là trong việc chống dịch.

Như quán bia Thu Hằng (67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đón khách vào buổi trưa chiều ngày 19/2, với lượng khách đến khá đông, quán đã bố trí khách ngồi bên trong nhưng các bàn ăn ngồi không đảm bảo giãn cách.

Như quán bia Thu Hằng (67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đón khách vào buổi trưa chiều ngày 19/2, với lượng khách đến khá đông, quán đã bố trí khách ngồi bên trong nhưng các bàn ăn ngồi không đảm bảo giãn cách.

Trước việc quán bia lớn mở cửa đón khách vào trong nhà nhưng không đảm bảo giãn cách, không có vách ngăn, Chúng tôi đã thông tin đến UBND phường Phạm Đình Hổ và các lực lượng công an phường đã xuống kiểm tra. Bà Dư Thị Thư - PCT UBND Phạm Đình Hổ cho biết, tất cả các hàng quán đều được chúng tôi nhắc nhở ít nhất 1 lần rồi, khi đã nhắc nhở rồi nếu vẫn tiếp tục tái phạm chúng tôi sẽ cho đóng cửa tước luôn giấy phép.

Trước việc quán bia lớn mở cửa đón khách vào trong nhà nhưng không đảm bảo giãn cách, không có vách ngăn, Chúng tôi đã thông tin đến UBND phường Phạm Đình Hổ và các lực lượng công an phường đã xuống kiểm tra. Bà Dư Thị Thư - PCT UBND Phạm Đình Hổ cho biết, tất cả các hàng quán đều được chúng tôi nhắc nhở ít nhất 1 lần rồi, khi đã nhắc nhở rồi nếu vẫn tiếp tục tái phạm chúng tôi sẽ cho đóng cửa tước luôn giấy phép.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: