Người dân Israel và Gaza vỡ òa sau thỏa thuận ngừng bắn

(CLO) Tin tức về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas lan đi vào đêm 8/10 đã khiến cả hai bên chiến tuyến chìm trong cảm xúc nhẹ nhõm, nước mắt và hy vọng.

Sau hai năm chiến sự khốc liệt, những âm thanh của bom đạn bỗng im bặt, nhường chỗ cho tiếng reo hò và tiếng khóc vỡ òa.

Tại Gaza, hàng nghìn người dân đổ ra đường, mang theo cờ Palestine, ca hát và nhảy múa. “Cảm ơn Chúa vì lệnh ngừng bắn này”, cư dân Abdul Majeed Abd Rabbo nói trong nước mắt. “Chúng tôi đã mất quá nhiều, giờ chỉ mong được sống yên ổn”.

Một người dân khác mô tả bầu không khí “nhẹ nhõm chưa từng có”, khi đêm đầu tiên sau thông báo hầu như không có tiếng nổ, chỉ còn ánh sáng của điện thoại và pháo hoa mừng hòa bình.

Nhiều người dân Gaza chia sẻ rằng họ vẫn chưa dám tin vào điều kỳ diệu này. “Sau từng ấy tháng, tôi vẫn sợ sáng mai bom sẽ lại rơi”, một người mẹ trẻ nói. “Nhưng ít nhất đêm nay, con tôi được ngủ mà không phải khóc vì sợ”.

Lễ ăn mừng bùng nổ ở Gaza sau khi Israel - Hamas đồng ý và ký kết giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình. Nguồn: X

Ở phía bên kia biên giới, người dân Israel cũng tràn ngập xúc động. Tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, nơi suốt nhiều tháng qua là trung tâm của các cuộc biểu tình đòi chính phủ đưa con tin về nước, hàng nghìn người bật khóc khi nghe tin. “Nước mắt không ngừng rơi”, Einav Zangauker, mẹ của một tù nhân Israel, nói. “Lần đầu tiên tôi cảm thấy có hy vọng thật sự”.

Trên mạng xã hội, người Israel chia sẻ hình ảnh ôm nhau trong nước mắt, cắm nến tưởng nhớ người đã mất và cầu nguyện cho hòa bình được giữ vững. “Có thể đây không phải là kết thúc của mọi thứ, nhưng ít nhất nó là khởi đầu của điều gì đó tốt đẹp hơn”, một người viết.

Lãnh đạo các nước trong khu vực và thế giới đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “một ngày tuyệt vời cho thế giới Ả Rập, Hồi giáo, Israel và Mỹ”, khẳng định ông “rất tin tưởng sẽ có hòa bình ở Trung Đông” và để ngỏ khả năng đến Ai Cập trong cuối tuần.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả đây là “một ngày trọng đại”, tuyên bố sẽ triệu tập nội các để phê duyệt thỏa thuận và “đưa tất cả con tin thân yêu về nhà”. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính cực hữu Bezalel Smotrich phản đối ngừng bắn, nói rằng “ngay sau khi con tin trở về, Israel phải tiếp tục tiêu diệt Hamas”.

Hamas ra tuyên bố cảm ơn các bên trung gian và nỗ lực của ông Trump, đồng thời kêu gọi bảo đảm việc Israel tuân thủ đầy đủ các điều khoản. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là bước mở đầu hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Phản ứng tích cực lan rộng trên toàn cầu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ả Rập Xê Út, Nga, Malaysia, Pháp, Anh, Ấn Độ, Úc và Liên hợp quốc đều hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là “bước đột phá lịch sử” và “tia hy vọng cho khu vực”. Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh “mọi con tin phải được trả tự do có phẩm giá, và giao tranh phải chấm dứt ngay lập tức”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: