Tròn 2 năm chiến sự Gaza: Mỹ viện trợ quân sự ít nhất 21,7 tỷ USD cho Israel

(CLO) Theo một nghiên cứu học thuật công bố ngày 7/10, Mỹ đã cung cấp ít nhất 21,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Nghiên cứu do Dự án Chi phí Chiến tranh thuộc Trường Quan hệ Quốc tế và Công chúng Watson của Đại học Brown thực hiện vào đúng dịp tròn hai năm kể từ vụ tấn công của Hamas vào Israel năm 2023. Trong cùng giai đoạn, Mỹ đã chi khoảng 10 tỷ USD cho các hoạt động an ninh và quân sự khác tại Trung Đông.

Dù phần lớn dữ liệu dựa trên nguồn mở, các báo cáo này được xem là những bản tổng hợp toàn diện nhất về viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel, cũng như ước tính chi phí cho sự can dự trực tiếp của Mỹ tại khu vực.

mohammed-ibrahim-maqyxpglfmc-unsplash.jpg
Vụ nổ lớn do máy bay chiến đấu Israel ném bom. Ảnh: Unsplash

Hai báo cáo được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở Gaza. Tuần này, các quan chức Israel và Hamas đã bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Ai Cập sau khi Hamas chấp nhận một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, được Israel tuyên bố ủng hộ.

Báo cáo chỉ ra rằng Israel khó có thể duy trì chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Hamas nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Ngoài ra, hàng chục tỷ USD viện trợ bổ sung cũng đã được dự kiến theo nhiều thỏa thuận song phương khác nhau.

Theo ước tính, trong năm đầu tiên của cuộc chiến - dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden - Mỹ đã cung cấp khoảng 17,9 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel, và thêm 3,8 tỷ USD trong năm thứ hai. Một phần khoản này đã được chuyển giao, phần còn lại sẽ được thực hiện trong các năm tới.

Báo cáo được thực hiện cùng Viện Quincy về Nghệ thuật Quản lý Nhà nước Có Trách nhiệm, trụ sở tại Washington. Viện này từng bị một số nhóm ủng hộ Israel cáo buộc theo chủ nghĩa cô lập và chống Israel, song đã phủ nhận các cáo buộc này.

Một báo cáo khác trong cùng dự án ước tính Mỹ đã chi từ 9,65 đến 12 tỷ USD cho các hoạt động quân sự rộng hơn ở Trung Đông kể từ ngày 7/10/2023, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen và các cơ sở hạt nhân của Iran. Riêng các đợt tấn công tại Iran và các chi phí liên quan tính đến tháng 6/2025 ước khoảng 2-2,25 tỷ USD.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: