Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn, hy vọng hòa bình được nhén lên ở Gaza

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (8/10) cho biết, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu ở Gaza theo kế hoạch của ông.

Chỉ một ngày sau lễ kỷ niệm hai năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, dẫn đến cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza, các cuộc đàm phán tại Ai Cập đã đưa ra một thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump.

"Tôi rất tự hào khi thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký kết Giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch Hòa bình của chúng tôi", ông Trump phát biểu trên Truth Social.

trump gaza
Hình ảnh bài đăng của ông Trump thông báo về việc Israel và Hamas đã đạt được giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình. Ảnh: Nhà Trắng

"Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một đường ranh giới đã thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng tới một nền Hòa bình vững mạnh, bền vững và lâu dài", ông Trump nói thêm.

Trao trả con tin, Israel rút quân và mở viện trợ cho Gaza

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al-Ansari, cũng cho biết hôm thứ Năm rằng đã đạt được thỏa thuận về tất cả các điều khoản và cơ chế thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo đó sẽ chấm dứt giao tranh, trả tự do cho các con tin Israel và tù nhân Palestine, cũng như đưa viện trợ vào.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu: "Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ đưa tất cả họ về nhà". Ông cho biết sẽ triệu tập cuộc họp nội các vào thứ Năm để phê duyệt thỏa thuận.

Hamas cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận đình chiến, cho biết thỏa thuận bao gồm việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này và trao đổi con tin và tù nhân. Tuy nhiên, nhóm này kêu gọi ông Trump và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo Israel thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Việc hoàn tất thành công thỏa thuận sẽ đánh dấu thành tựu chính sách đối ngoại lớn nhất từ ​​trước đến nay của Tổng thống Trump với lời hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine sau khi nhậm chức vào tháng 1.

Bất chấp những hy vọng về việc chấm dứt giao tranh, các chi tiết quan trọng vẫn chưa được nêu rõ, bao gồm thời điểm, chính quyền hậu chiến cho Dải Gaza và số phận của nhóm chiến binh Hamas của Palestine.

Cho đến nay, Hamas vẫn từ chối thảo luận về yêu cầu của Israel rằng Hamas phải giải giáp vũ khí, và nguồn tin Palestine cho biết Hamas sẽ từ chối chừng nào quân đội Israel còn chiếm đóng đất của Palestine.

Hy vọng hòa bình lâu dài và một nhà nước Palestine?

Tại Gaza, Israel đã giảm bớt các chiến dịch quân sự theo yêu cầu của ông Trump, nhưng vẫn chưa dừng hẳn các cuộc không kích. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt một số phiến quân ở Thành phố Gaza, trung tâm đô thị chính của Gaza.

Một em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. Việc Israel tấn công dải đất này đã khiến gần 2 triệu người Palestine phải di dời và đối diện thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Ảnh: UNICEF
Một em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. Việc Israel tấn công dải đất này đã khiến gần 2 triệu người Palestine phải di dời và đối diện thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Ảnh: UNICEF

Cơ quan y tế Gaza báo cáo 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua, mức thương vong thấp nhất trong nhiều tuần . Số người chết hàng ngày đã cao gấp khoảng 10 lần trong tháng qua khi lực lượng Israel tiến vào Thành phố Gaza.

Giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình của ông Trump kêu gọi một cơ quan quốc tế do ông Trump đứng đầu, bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đóng vai trò trong chính quyền Gaza hậu chiến. Các nước Ả Rập ủng hộ kế hoạch này cho rằng nó phải dẫn đến độc lập cuối cùng cho một Nhà nước Palestine, điều mà ông Netanyahu cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra.

Hamas tuyên bố sẽ chỉ trao quyền cai trị Gaza cho một chính phủ kỹ trị Palestine do Chính quyền Palestine giám sát và được các nước Ả Rập và Hồi giáo hậu thuẫn. Hamas bác bỏ mọi vai trò của Blair hay bất kỳ sự cai trị nào của nước ngoài đối với Gaza.

Sự phẫn nộ toàn cầu đã gia tăng đối với chiến dịch tấn công tàn khốc của Israel trong 2 năm qua. Nhiều chuyên gia nhân quyền, học giả và một cuộc điều tra của Liên hợp quốc cho rằng hành động này tương đương với tội diệt chủng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: