Người đàn ông đồng bào Công giáo hiến hơn 600 m2 đất mở đường dân sinh

(CLO) Với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, ông Bùi Công Bằng là một người con dân tộc Mường và cũng là người có uy tín trong đồng bào Công giáo tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đã hiến hơn 600m2 đất mở đường dân sinh.

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong cơ quan UBND xã Thành Long của huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, ông Bùi Công Bằng là một trong nhiều người có uy tín trong đồng bào Công giáo, bằng uy tín của mình đã cùng với cộng đồng dân cư, thôn bản, dòng tộc tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

nguoi dan ong dong bao cong giao hien hon 600 m2 dat mo duong dan sinh hinh 1

Sinh năm 1950, ông Bùi Công Bằng là một người con dân tộc Mường, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm liên tục nhận được khen thưởng từ trung ương đến địa phương. Ông cũng là cầu nối quan trọng trong giữ mối đoàn kết giữa chính quyền xã với hội đồng giáo xứ Vân Lung, giữa bà con giáo dân với người dân ngoại công giáo trên địa bàn xã.

Giáo xứ Vân Lung giáo phận Thanh Hoá có tổng số 9 giáo họ nằm rải rác trên địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Thạch Thành, trung tâm giáo xứ nằm tại thôn Eo Bàn xã Thành Long.

Toàn giáo xứ có 6 nhà thờ gồm 1 nhà thờ giáo xứ và 5 nhà thờ giáo họ, tổng giáo dân toàn giáo xứ là 4.900 giáo dân. Trong đó, hoạt động tôn giáo giáo xứ Vân Lung thuộc giáo hạt sông mã (giáo hạt kẻ bền) có 2 linh mục được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ. Theo MTTQ huyện Thạch Thành cho biết, bà con giáo dân trong giáo xứ đều chấp hành tốt các quy định về giáo lý, giáo luật, các trường hợp vi phạm về giáo luật cũng có xảy ra nhưng rất ít.

Trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Hoàng Anh Tài, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Thạch Thành chia sẻ, ông Bằng luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân trong giáo xứ thực hiện tốt tín ngưỡng tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, động viên giáo dân luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo.

Với cương vị là chủ tịch hội đồng giáo xứ, ông Bằng luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân trong giáo xứ thực hiện tốt tín ngưỡng tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, động viên giáo dân luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo.

nguoi dan ong dong bao cong giao hien hon 600 m2 dat mo duong dan sinh hinh 2

Được biết, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ xã Thành Long phát động, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Vân Lung, ông đã vận động bà con giáo dân và nhân dân trong xã thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới như bê tông hoá đường liên thôn, đường nội đồng, xây dựng cảnh quan môi trường,...

Đáng nói, để hưởng ứng tích cực cuộc vận động, bản thân ông Bằng đã hiến hơn 600m2 đất ao và đất vườn của gia đình để mở đường dân sinh cho bà con đi lại. Việc làm này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ chính quyền địa phương tới nhân dân trong xã và cộng  đồng dân cư.

Chia sẻ với Phóng viên ông Bằng cho biết, khi nghe thông tin phong trào xây dựng nông thôn mới có bê tông hoá đường liên thôn. Tuy nhiên, con đường phải vòng rất xa nên bản thân ông đã bàn bạc với gia đình và quyết định cho chính quyền địa phương làm đường đi qua phần đất ao và vườn nhà mình.

Ấn tượng của Phóng viên khi trao đổi với người đàn ông ngoài 70 tuổi này là nét giản dị, khiêm tốn, tính cách có nhiều phần điềm đạm, hiền lành. Mặc dù, bản thân hiến hơn 600m2 đất nhưng ông Bằng cho rằng đây là việc làm hết sức bình thường còn nhiều người làm được hơn thế. Ông Bằng còn tích cực tham gia nhiều công tác an sinh xã hội, được xem  người có uy tín trong đồng bào công giáo tại địa phương.

Được biết, đời sống Nhân dân các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đang từng ngày phát triển, bà con một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đó cũng chính là nhờ uy tín, trách nhiệm, sự nhiệt tình, năng nổ của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; họ đã và đang phát huy vai trò “cầu nối” ý Đảng - lòng dân, trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng làng, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Hà Anh

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: