Người dân thị trấn Nhật Bản khóc vì những chú gấu trúc bị trả về Trung Quốc

(CLO) Tại Shirahama, một thị trấn ven biển miền nam Nhật Bản, gấu trúc từ lâu đã trở thành linh hồn của địa phương.

Suốt hơn ba thập kỷ, sự hiện diện của chúng tại công viên Adventure World đã thu hút hàng trăm nghìn du khách yêu mến loài động vật đáng yêu này. Gấu trúc không chỉ là niềm tự hào mà còn được nâng lên thành một biểu tượng góp phần đưa cái tên Shirahama lên bản đồ du lịch thế giới.

Thế nhưng, bốn chú gấu trúc cuối cùng của Shirahama – Rauhin (24 tuổi) cùng ba đứa con Yuihin (8 tuổi), Saihin (6 tuổi) và Fuhin (4 tuổi) – sắp sửa rời đi.

Dù đều được sinh ra tại Nhật, chúng vẫn thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc, quốc gia bắt đầu chương trình cho mượn gấu trúc với Shirahama từ năm 1994. Năm nay, Trung Quốc từ chối gia hạn thỏa thuận và quyết định đưa chúng trở về. Không có bất kỳ chú gấu nào khác được cử đến thay thế.

undefined
Gấu trúc ở Công viên Adventure World. Ảnh: CC/Wiki

Trước viễn cảnh không còn gấu trúc, người dân thị trấn và du khách không khỏi đau lòng. Nhiều người dân địa phương đã khóc nức nở khi phải nói lời chia tay với những chú gấu trúc đã gắn bó với họ nhiều thập kỷ qua này.

Được mệnh danh là “Thị trấn Gấu trúc”, Shirahama từ lâu đã đón tiếp dòng du khách ổn định trong những kỳ nghỉ theo chủ đề gấu trúc. Điểm nhấn luôn là khoảnh khắc ngắm nhìn những chú gấu ôm cây, gặm tre hay lăn tròn trong chuồng.

Trong nhiều thập kỷ, những chú gấu trúc đã trở thành nguồn sống kinh tế cho 20.000 cư dân nơi đây. Nhưng giờ đây, khi bốn chú gấu cuối cùng sắp rời đi, tương lai của thị trấn trở nên mong manh.

Video về gấu trúc khổng lồ ở Shirahama, Nhật Bản

Theo giáo sư kinh tế danh dự Katsuhiro Miyamoto, nền kinh tế xoay quanh gấu trúc đã mang lại 125,6 tỷ yên (khoảng 870 triệu USD) cho Shirahama trong 30 năm qua.

“Gấu trúc là điểm hút khách lớn nhất. Nếu không còn chúng, du lịch chắc chắn sẽ giảm”, ông nói. Ông ước tính, thị trấn có thể mất tới 6 tỷ yên (41 triệu USD) mỗi năm - tương đương 40% ngân sách hàng năm.

Cụ thể hơn, khoảng 200.000 lượt khách du lịch mỗi năm có thể biến mất. Kéo theo đó là mất việc làm và xu hướng dân số già hóa sẽ diễn ra nhanh hơn khi người trẻ buộc phải rời đi tìm cơ hội ở nơi khác.

Hiện tại, Nhật Bản vẫn còn hai chú gấu trúc tại Sở thú Ueno ở Tokyo, nhưng hợp đồng của chúng cũng sẽ hết hạn vào năm sau.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: