Người dân trồng đào tất bật tuốt lá cho đào Tết

(CLO) Thời điểm hiện tại, các nhà vườn trồng đào trên cả nước đang gấp rút với những công đoạn cuối chăm sóc cây để chuẩn bị đón Tết Qúy Mão 2023. Nhiều ngày nay, các làng đào đã bắt đầu vào mùa tuốt lá để chuẩn bị cho đào ra hoa vào đúng dịp Tết.

Theo kinh nghiệm lâu đời của người dân trồng đào, việc tuốt lá là một công đoạn không thể thiếu để kích thích cây đào ra hoa. Khi lá đào bị tuốt, cây sẽ không nuôi lá nữa mà chuyển sang nuôi búp hoa.

Bắt đầu vào thời điểm cây có nụ, người trồng đào thường lựa chọn thời điểm cách tết nguyên đán tầm khoảng 2 tháng để đúng dịp tết cây sẽ cho hoa rộ và đẹp nhất.

Tuốt lá đào được người trồng xem là công đoạn rất quan trọng và cần sự cẩn trọng, kỹ lưỡng. Tùy thuộc theo thời tiết từng năm, việc tuốt lá luôn phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể cho ra những nụ hoa to, đẹp và đều đúng thời điểm dịp Tết.

 Những ngày gần đây, anh Nguyễn Việt Công, chủ vườn đào tại xã Vân Tảo, Thường Tín (Hà Nội) đang tất bật vào vụ tuốt lá cho cây. Theo anh Công, vì có tới hai vườn đào lớn nên phải thuê thêm nhân công và tranh thủ thời gian để tuốt lá cho kịp.

nguoi dan trong dao tat bat tuot la cho dao tet hinh 1

Nhân công tại vườn phải bắc thang cẩn thận để tuốt lá những gốc đào cao.

Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, anh Công cho biết: “Công đoạn tuốt lá đào phải rất cẩn thận và để ý, tuốt như thế nào để không làm hại đến mắt hoa vì đây là nụ hoa sẽ nở, nếu hỏng là không còn”.

Anh Công cũng cho biết thời tiết năm nay lạnh muộn, khác hẳn so với thường năm, vì vậy việc căn chỉnh để tuốt lá đào rất quan trọng trong việc quyết định hoa có ra đúng dịp tết Nguyên Đán hay không. Theo Anh Công, dự kiến tháng 12 âm lịch năm nay sẽ rất lạnh nên xuống lá thời điểm này sẽ hợp lý để “điều hòa” sự sinh trưởng của hoa đào.

Vào mùa đông, đào sẽ bắt đầu rụng lá, sau khi rụng, nụ hoa đào sẽ bắt đầu phát triển và lớn nhanh. Nếu như để tự nhiên thì đào sẽ rụng lá vào khoảng cuối tháng chạp và cho hoa vào tháng giêng, tháng 3. Vì vậy nếu như muốn có hoa đẹp đúng dịp Tết âm lịch, người trồng hoa bắt buộc không được bỏ qua công đoạn tuốt lá cho cây trước Tết.

Thời điểm hiện tại, anh Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đang tranh thủ cả ngày lẫn đêm để xuống lá cho vườn đào kịp đón Tết. Anh Tuấn cho biết hiện tại nụ hoa đang nhỏ, đây cũng là thời điểm phù hợp để tuốt lá mà ít ảnh hưởng nhất tới nụ trên cây.

nguoi dan trong dao tat bat tuot la cho dao tet hinh 2

Một gốc đào đã được đánh lên chậu và tuốt lá hoàn chỉnh.

“Hiện tại, trên cây đang bắt đầu phân hóa mầm hoa và lộc rồi, vặt lá để cho mầm còn kịp sinh sôi, cây đào tại vườn cũng đã được đánh lên chậu để chăm bón khỏe đón Tết”, anh Tuấn cho hay.

Tuy chỉ vừa mới tới vụ tuốt lá nhưng anh Tuấn cho biết rất nhiều gốc đào đã bắt đầu được các thương lái tới tìm mua, hiện tại tới hơn 50 gốc đào đã được cho xuất vườn. Theo anh Tuấn, việc bán đào từ sớm sẽ giúp cho nhà vườn giảm áp lực khi sát Tết.

Bên cạnh việc tuốt lá, thị trường đào Tết năm nay cũng bắt đầu nhộn nhịp từ sớm. Tại nhiều nhà vườn, sau khi tuốt lá và đánh chậu hoàn chỉnh, những gốc đào được đặt sẽ chuyển tới người buôn đào từ sớm để thuận tiện cho việc buôn bán dịp Tết âm lịch Qúy Mão 2023.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: