Người lao động chật vật vì giá xăng tăng cao, thực phẩm tăng giá đồng loạt

Thứ sáu, 27/05/2022 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xăng lập giá đỉnh kéo theo hàng loạt các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đồng loạt tăng mạnh, điều này khiến cho đời sống của người lao động đang phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.

Sau một thời gian dài liên tục thay đổi và lên giá, những ngày gần đây các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm lại tiếp đà tăng giá theo xăng khiến cho rất nhiều người lao động chóng mặc, buộc phải dè sẻn, cân đối và thắt chặt chi tiêu hơn nữa.

Các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, hạt nêm... tiếp tục tăng giá. Cụ thể, giá gạo tấm thơm giá 15.000 đồng/kg, tăng 1,001 đồng; gạo ST24 giá 35.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với đầu tháng; gạo tám thơm có giá 19.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng so với đầu tháng.

nguoi lao dong chat vat vi gia xang tang cao thuc pham tang gia dong loat hinh 1

Một số loại dầu ăn lại tiếp tục thiết lập giá mới.

Các loại dầu ăn cũng đồng loạt lên giá, dầu ăn Tường An 1 lít có giá 51.000 đồng, trong khi tháng 3/2022 có giá 47.500 đồng, tăng;  dầu ăn Simply 1 lít có giá 56.000 đồng, tới nay đã tăng lên 58.000 đồng.

Các mặt hàng tươi như rau củ, thực phẩm cũng tăng lên theo thị trường, theo khảo sát của phóng viên tại chợ đầu mối nông sản, cụ thể giá cà chua hiện tại được bán với giá 20.000 đồng, tăng tới 4.000 đồng; rau bắp cải tăng từ 5.000 đồng – 7.000 đồng/kg, trứng gà lên mức giá 40.000 đồng/ 10 quả...

nguoi lao dong chat vat vi gia xang tang cao thuc pham tang gia dong loat hinh 2

Các mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tiếp tục tăng giá theo xăng.

Chị Võ Kim Dung (SN 2001 - Hà Tĩnh) hiện đang lao động tại một công ty may ở Bình Dương chia sẻ: “Những ngày vừa qua, xăng tăng giá, đi mua đồ, thực phẩm cũng tăng giá. Một tháng đi làm công ty được hơn 7000.000 đồng cả tăng ca thì không đủ trang trải cho thời buổi này”.

“Nếu như thường khi đi làm về có thể đi chơi, mua sắm thì bây giờ tôi hạn chế đi để tiết kiệm tiền. Với giá cả đắt đỏ như thế này, đi làm không đủ tiền xăng thì chắc phải về quê sớm”, chị Dung nói.

Những năm gần đây, thị trường mua bán trực tuyến đã phát triển, nở rộ, tạo điều kiện cho nghề giao hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xăng dầu, thực phẩm, giá cả tăng chóng mặt đã khiến cho nghề giao hàng trở thành một trong những dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

 Anh Quốc Đạt – một nhân viên giao hàng tại Hà Nội cho biết: “Xăng lên tới hơn 30.000/lít, giao hàng với mức giá 4.000/đơn, ngày nào chạy nhiều thì được gần 50 đơn, kể ra không đủ tiền xăng, nhiều lúc vội chỉ ăn tạm được ổ bánh mì, mọi thứ cũng tăng thì cuộc sống chi tiêu nó càng khó khăn hơn, nhiều lúc đã nghĩ tới nghỉ việc để tìm một công việc khác”.

Việc cắt giảm chi tiêu, hạn chế đi lại để tiết kiệm đã trở thành phương án tối ưu để tiết kiệm của rất nhiều người. Tăng giá đã trở thành một nỗi lo hằng ngày của những người lao động, hơn bao giờ hết, điều người lao động mong muốn nhất bây giờ là sự bình ổn giá đối với xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu.

                                                                                                                                                     Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp