Người lao động quay trở lại TP. HCM: Nhiều kỳ vọng về một công việc tốt, cuộc sống ổn định

(CLO) Không ít người lao động quyết định rời TP. HCM về quê lập nghiệp, bởi chế độ lương, thưởng ngày càng khắt khe. Song, vẫn có khá nhiều người mang hi vọng sẽ tìm được một công việc ưng ý giúp cuộc sống trở nên tốt hơn.

Quyết định “bỏ phố về quê” để dư dả hơn

Đã hơn 4 tháng kể từ đợt dịch thứ 4, chị Hồ Thị Thúy (40 tuổi, quê TP. Bến Tre) quyết định rời TP. HCM để về quê lập nghiệp. Chị Thúy cho biết, chị là nhân viên phụ bếp ở một quán súp nhỏ tại quận 3. Song, mức lương 5 triệu đồng/tháng không đủ để chị trang trải cuộc sống ở thành phố hoa lệ này.

nguoi lao dong quay tro lai tp hcm nhieu ky vong ve mot cong viec tot cuoc song on dinh hinh 1

Bài liên quan

Hà Nội: Nhộn nhịp người dân đi mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài từ mờ sáng

Người dân An Giang dậy sớm mua hoa, trái cây,... về cúng vía Thần Tài: "Giá tăng gấp đôi nhưng vẫn mua!"

Chợ cá lóc nướng mía lớn nhất TP. HCM tấp nập ngày vía Thần Tài

Cháo bánh chưng - cách 'giải cứu' bánh chưng Tết thơm ngon và lạ miệng

“Trong lúc kẹt lại ở TP. HCM tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lương 5 triệu không thể sống nổi được, làm rất lâu nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi thấy về quê làm ăn thì may ra còn dư dả, không phải chịu các khoản phí như tiền trọ”, chị Thúy nói.

Lên TP. HCM lập nghiệp đã gần 20 năm, anh Quốc Vinh (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) quyết định “bỏ phố về quê”. Anh Vinh chia sẻ, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp nơi anh làm việc không ngần ngại cắt giảm lương của nhân viên. Trước đây, anh làm việc một ngày hơn 8 tiếng với mức lương là 8 triệu đồng/tháng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, mức lương anh Vinh nhận được chỉ vỏn vẹn hơn 6 triệu đồng.

“Lên thành phố nhiều năm nên tôi có dư được ít tiền, dự định sẽ về quê mở xe bán bánh mì kiếm sống. Không biết thu nhập ra sao nhưng đỡ hơn là sống ở thành phố, vừa phải chịu nhiều chi phí, vừa bị cắt giảm lương. Trước mắt là như vậy, còn tương lai có trở lại thành phố không thì sau này sẽ cân nhắc”, anh Vinh nói.

Nhiều kỳ vọng về chế độ lương, thưởng 

Có niềm tin lên thành phố lập nghiệp, Nguyễn Gia Hân (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) dự định sẽ làm việc tại một xưởng sản xuất gậy đánh golf, với mức lương cơ bản gần 5 triệu đồng, kèm theo đó là chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp, thưởng chuyên cần và bao ăn.

Theo Gia Hân, như mọi năm, Hân ở quê ăn Tết khá lâu. Song, năm nay chỉ mới mùng 8 Tết, Hân đã vội thu dọn hành lí rời quê để đi xin việc làm trên thành phố.

“Cũng muốn tìm một việc ở quê để được gần gũi gia đình người thân lắm, nhưng ở quê mức lương làm việc còn khá thấp và cơ hội phát triển bản thân bị hạn chế. Một phần do cuộc sống gia đình còn khó khăn nên tôi muốn tìm một việc lương cao, ổn định để phụ giúp gia đình và tìm hướng phát triển bản thân trong tương lai”, Hân nói.

nguoi lao dong quay tro lai tp hcm nhieu ky vong ve mot cong viec tot cuoc song on dinh hinh 2

Người lao động kỳ vọng về chế độ lương, thưởng của các doanh nghiệp khi quay trở lại TP. HCM làm việc.

Mang nhiều kỳ vọng về tương lai, Hân không khỏi lo lắng về công việc sắp tới sẽ làm. Cô gái 22 tuổi chia sẻ: “Hiện tại dịch bệnh vừa mới ổn định nhưng theo tìm hiểu thì lương thưởng của một số công ty vẫn rất cao và ổn định dao động từ 9 đến 13triệu/tháng nếu đi làm đều đặn và tăng ca thường xuyên. Tuy nhiên thì vẫn có không ít những doanh nghiệp trả mức lương khá thấp khiến tôi phải do dự, né tránh”.

Được biết, vẫn còn một số doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên làm những công việc xoay ca liên tục, tiếp xúc với chất độc hại thường xuyên. Song, họ chỉ trả cho người lao động mức lương dưới 5 triệu và không có những đãi ngộ như bao ăn, trợ cấp xăng xe, thưởng các ngày lễ,…

“Sức lao động chúng tôi bỏ ra thì phải được trả xứng đáng. Những công việc nặng nhọc mà không ưu đãi cho người lao động rồi cũng sẽ bị bài trừ và xoá bỏ, vì hiện tại rất ít chỗ làm trả lương cơ bản dưới 5 triệu”, Hân nói.

Đồng cảm với Gia Hân, Hồ Trọng Vỹ (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cho biết, Vỹ hi vọng sẽ tìm được một công việc có mức lương, thưởng thích hợp, quan trọng không kém chính là môi trường làm việc của công ty.

“Ngoài lương, thưởng thì tôi cũng muốn có được một môi trường làm việc thoải mái để công việc diễn ra thuận lợi. Đồng nghiệp, quản lý thân thiện, nhiệt tình thì mình mới có cảm hứng đi làm”, Vỹ nói.

Bên cạnh đó, chàng trai 28 tuổi chia sẻ, để thu hút người lao động, các doanh nghiệp cũng nên có tinh thần hỗ trợ nhân viên khi họ gặp khó khăn, lương thưởng cần tăng theo từng năm. Trong trường hợp không tìm được công việc ưng ý, Vỹ cho biết, có lẽ bản thân sẽ một lần nữa “bỏ phố về quê”.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: