Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Sáng 25/8, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và chính quyền xã Hưng Nguyên tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, quê xóm Viết Thắng, xã Hưng Nguyên.

Người lính tham gia 28 trận truy quét

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba sinh ngày 1/4/1950, trong gia đình có 7 anh chị em. Lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, chàng thanh niên sớm tham gia các hoạt động hội đoàn.

Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người cán bộ của Ty Chăn nuôi tỉnh Nghệ An tình nguyện nhập ngũ. Ông được biên chế vào Phân đội 2 trinh sát, Đại đội 5, Tiểu đoàn 43, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

clo_br_3-4937.jpg
Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ba. Ảnh: Kim Long

Từ năm 1972 đến đầu năm 1973, lực lượng vũ trang Nghệ An tham gia mở và bảo vệ mặt trận 772, phối hợp với lực lượng nước bạn Lào truy quét thổ phỉ, bảo vệ vùng giải phóng.

Cùng đồng đội, ông Nguyễn Văn Ba tham gia 28 đợt truy quét, góp phần tiêu diệt 266 tên, làm sạch địa bàn. Với thành tích chiến đấu dũng cảm, tháng 12/1972, chiến sĩ Nguyễn Văn Ba được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tháng 1/1973 tiếp tục được nhận Giấy khen biểu dương trong các trường hợp chiến đấu dũng cảm qua các trận đánh.

clo_br_1-6492.jpg
Người thân của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba xúc động tại buổi lễ nhận Bằng Tổ quốc ghi công. Ảnh: Kim Long

Ngày 17/1/1973, trong một trận chiến tại Khăm Muộn (Lào), ông Ba bị thương nặng và được đưa về tuyến sau điều trị. Do thương tật đặc biệt nghiêm trọng, ngày 10/11/1973, ông được chuyển về an dưỡng với tỷ lệ thương tật 94%.

Tháng 10/1976, ông được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và gắn bó với nơi đây trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Ngời sáng tinh thần quả cảm vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Theo ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, trong thời gian được chăm sóc, điều dưỡng, ông Nguyễn Văn Ba luôn tích cực tham gia các hoạt động, sống hòa đồng, lạc quan và được cán bộ, nhân viên cùng các thương binh, bệnh binh quý mến.

Ngày 1/1/2026, thương tật tái phát nặng, ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 4. Sau gần một tháng chống chọi với bệnh tật, ông qua đời vào ngày 27/1, hưởng thọ 76 tuổi, để lại nỗi đau lớn cho thân nhân.

clo_br_2-5949.jpg
Tấm bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận thiêng liêng đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba. Ảnh: Kim Long

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh của ông đối với Tổ quốc và nhân dân, ngày 26/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg về việc truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Nguyễn Văn Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, nhấn mạnh: “Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” luôn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Sự cống hiến và hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba là minh chứng ngời sáng cho tinh thần quả cảm vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân”.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tấm bằng Tổ quốc ghi công là sự tôn vinh, ghi nhận cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, đồng thời là niềm tự hào to lớn của quê hương Hưng Nguyên và gia đình, dòng họ.

“Chúng tôi vô cùng thấu hiểu, trân trọng và tri ân những mất mát, hy sinh thầm lặng của gia đình trong suốt nhiều năm qua. Dù trải qua nhiều khó khăn, gia đình vẫn luôn gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng quê hương”, ông Vi Ngọc Quỳnh phát biểu.

Tại buổi lễ, bằng Tổ quốc ghi công được trao cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Ba trong sự trang nghiêm, xúc động, dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, đồng đội, cán bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cùng bà con họ tộc.

clo_br_4-7696.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An động viên, hỏi thăm bà Phạm Thị Tích - vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ba.
Ảnh: Kim Long

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày bị thương với tỷ lệ thương tật 94%, ông Nguyễn Văn Ba đã dành trọn cuộc đời còn lại để vượt qua những đau đớn của thương tật. Dù phải chịu nhiều nỗi đau nhưng ông luôn sống lạc quan và gắn bó với đồng đội tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Việc truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Nhận tấm bằng cao quý của chồng, bà Phạm Thị Tích, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, xúc động cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà khẳng định tấm bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận thiêng liêng đối với sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba và là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Xem thêm

Gia Lai: Đầu tư tiền tỷ trồng nho trên đất cằn, lão nông U60 mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch

Gia Lai: Đầu tư tiền tỷ trồng nho trên đất cằn, lão nông U60 mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch

(CLO) Từ vài gốc nho trồng thử trong vườn nhà, ông Hồ Dũng (60 tuổi, trú phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng trang trại nho rộng 5.000m² tại xã Ia Hrú. Nhờ kiên trì học hỏi, vượt qua những hoài nghi ông đã đón mùa quả ngọt, mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Học sinh tại Sa Pa tham gia Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải bài toán việc làm bền vững cho người trẻ Sa Pa

(CLO) Với thị trường du lịch - dịch vụ phát triển bứt phá, Sa Pa sở hữu dư địa lớn trong việc tạo việc làm tại chỗ cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần một nửa dân số). Từ việc chủ động rà soát nhu cầu học nghề đến đưa thông tin tuyển dụng về tận tổ dân phố, chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp người lao động tiếp cận công việc phù hợp, có thu nhập ổn định.

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

(CLO) Người lo mùi hương gây nhức đầu, người tiếc loài hoa gắn với mùa thu Thủ đô. Nhiều ý kiến đồng tình với phương án di dời có chọn lọc, thay vì loại bỏ hoa sữa trên diện rộng.

Cấm thi vào lớp 1: Trẻ 6 tuổi thoát cảnh bị 'luyện' đọc thông, viết thạo trước khi đến trường

Cấm thi vào lớp 1: Trẻ 6 tuổi thoát cảnh bị 'luyện' đọc thông, viết thạo trước khi đến trường

(CLO) Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấm các trường kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ vào lớp 1 dưới mọi hình thức. Quy định này được kỳ vọng góp phần chấm dứt tình trạng trẻ phải học trước chương trình, phụ huynh chạy đua tiền tiểu học, song cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách tổ chức dạy học và quản lý tuyển sinh đầu cấp.

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

(CLO) Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, vượt 112% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quân khu 1 giao.

Dự báo thời tiết ngày 24/10: TP HCM có nắng mạnh, giảm mưa

Dự báo thời tiết ngày 24/10: TP HCM có nắng mạnh, giảm mưa

(CLO) Ngày 24/10, TP. HCM và khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm mưa, nắng gia tăng với nhiệt độ dao động từ 23–33 độ C, mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Tuy nhiên, mực nước triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn đang lên nhanh, có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và tuyến đường ven sông.

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

(CLO) Với lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, Gia Lai cùng các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, khu vực cần đẩy mạnh chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, mở rộng thị trường và gắn phát triển dược liệu với bảo vệ rừng.

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia dự án 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia dự án 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP. Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

(CLO) Bốn ngư dân trên tàu cá BTH-80712-TS ở Lâm Đồng bị chìm ngoài khơi được một tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn ngày 23/10. Nhận tin người thân được cứu sống, gia đình các ngư dân vỡ òa trong niềm vui sau những ngày lo lắng.

Cỡ chữ bài viết: