Người nhập cư sống trong lều biểu tình phản đối giá nhà ở Bồ Đào Nha

(CLO) Marcia Leandro chuyển đến Bồ Đào Nha từ Brazil sáu tháng trước với mục tiêu trở thành một đầu bếp. Nhưng cuộc khủng hoảng nhà ở ở Bồ Đào Nha đã ngăn cản ước mơ của cô và buộc cô phải sống trong lều.

Leandro, 43 tuổi và Andreia Costa, hàng xóm của cô trong một khu cắm trại tạm bợ trên một khu đất trống ở ngoại ô Lisbon, đã tuần hành cùng với hàng nghìn người Bồ Đào Nha vào thứ Bảy (30/9) trong một cuộc biểu tình phản đối giá thuê nhà và giá nhà tăng cao do quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và lượng du lịch kỷ lục.

nguoi nhap cu song trong leu bieu tinh phan doi gia nha o bo dao nha hinh 1

Người dân biểu tình giá nhà ở tăng cao ở Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hàng nghìn người biểu tình ở Bồ Đào Nha vì khủng hoảng nhà ở

Hàng nghìn người biểu tình ở Bồ Đào Nha vì chi phí sinh hoạt tăng cao

Bồ Đào Nha sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine

Hà Lan, Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc

Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu với mức lương trung bình hàng tháng khoảng 1.200 euro trong khi giá thuê nhà ở Lisbon đã tăng 65% kể từ khi bắt đầu bùng nổ du lịch vào năm 2015.

Theo các chuyên gia dữ liệu nhà ở tại Confidencial Imobileiario, giá bán đã tăng vọt 137% trong giai đoạn này.

Người di cư và những người lao động thời vụ là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Cơ quan quan sát di cư, người Brazil chiếm 40% cộng đồng người di cư ở Bồ Đào Nha, hiện đang có thu nhập trung bình thấp hơn khoảng 20% so với người Bồ Đào Nha. Nhiều người nhận được ít hơn mức lương tối thiểu được quy định là 760 euro.

Leandro từng phải trả 230 euro mỗi tháng cho một chiếc giường tầng trong phòng chung ở Lisbon, nhưng khi mất việc dọn dẹp, cô không thể thuê được nữa. Chiếc lều cô đang ở có giá 160 euro/tháng.

“Tôi sống ở đây để tiết kiệm tiền… Tôi ở đây để có thể đạt được ước mơ của mình”, cô nói. "Tôi cũng muốn thuê một căn hộ một phòng ngủ nhưng giá cả hiện nay là quá vô lý".

Anh Dinis Lourenco, 31 tuổi, một trong những người biểu tình ở Bồ Đào Nha, cho biết: “Tình hình nhà ở hoàn toàn không bền vững. Tiền lương phải lên tăng đáng kể để mọi người có thể trả tiền thuê nhà, hoặc phải có biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà".

Anh Lourenco và các nhà phê bình khác cho rằng các biện pháp được chính phủ công bố hồi đầu năm nay bao gồm việc hạn chế cho thuê ngắn hạn trên Airbnb là không đủ để khắc phục cuộc khủng hoảng, vốn đã trở nên trầm trọng hơn bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả việc những người nước ngoài giàu có đổ tiền vào bất động sản và tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ.

Cuộc điều tra dân số năm 2021 cho thấy người di cư thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận nhà ở.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: