Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của bà N (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia một nhóm trên mạng xã hội mang tên “Đồng hành cùng Con Cưng”.
Theo trình báo, do có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu, bà N tìm kiếm thông tin trên mạng thì được một tài khoản Facebook chủ động nhắn tin, tự giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời tham gia nhóm nói trên. Nhóm này được giới thiệu có liên quan đến Công ty Cổ phần Con Cưng, song thực chất là giả mạo.
Sau khi tham gia, bà N được hướng dẫn nạp tiền để thực hiện các “nhiệm vụ” nhằm tăng doanh số cho hệ thống, với mức lợi nhuận được quảng cáo từ 30–50% trên số tiền bỏ ra. Cụ thể, nếu nạp 1 triệu đồng sẽ nhận lãi 300.000 đồng, còn nạp 50 triệu đồng sẽ được hứa hẹn thu về 15 triệu đồng.
Tin tưởng, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút tiền, bà N liên tục nhận được thông báo phải nạp thêm tiền để “giải ngân”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.
Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào có mức lợi nhuận cao bất thường. Người dân không nên tham gia các sàn giao dịch, ứng dụng hoặc nhóm trực tuyến không rõ nguồn gốc, tránh bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.