Người trẻ bị trả lương thấp thi nhau bỏ việc vì đã kiếm đủ từ tiền ảo

Thứ sáu, 05/11/2021 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 2/3 số người được khảo sát có tổng thu nhập dưới 50.000 USD đã bỏ việc sau khi kiếm được lợi nhuận thay đổi cuộc đời từ tiền điện tử.

Dữ liệu cho thấy rằng một số nhân viên được trả lương thấp đang tạo nên làn sóng bỏ việc sau khi lợi nhuận từ tiền điện tử thay đổi cuộc sống của họ.

nguoi tre bi tra luong thap thi nhau bo viec vi da kiem du tu tien ao hinh 1

(Nguồn: Cointelegraph).

Công ty phân tích Civic Science vừa đăng kết quả khảo sát (tính theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ), cho thấy 4% trong số 6741 người từ 18 tuổi trở lên đã bỏ việc trong năm qua nhờ “tự chủ tài chính” khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Sau đó, Civic đã tham khảo chéo con số 4% với dữ liệu từ 1.201 người trả lời dựa trên thu nhập hàng năm của họ, những người đã bỏ việc do lãi tiền điện tử.

Cụ thể, gần 2/3 số người đã bỏ việc vì 'điên cuồng' kiếm dưới 50.000 USD mỗi năm, trong đó 27% chỉ kiếm được dưới 25.000 USD, trong khi 37% có tổng thu nhập từ 25.000 - 50.000 USD. 15% trong số những người kiếm được từ tiền điện tử có thu nhập từ 50.000 USD đến 75.000 USD, 13% có thu nhập từ 75.000 USD - 150.000 USD và 8% với 150.000 USD trở lên.

Các phát hiện của Civics có thể cần soi xét lại vì họ đã tham chiếu chéo dữ liệu từ các khoảng thời gian khác nhau và số lượng người trả lời khác nhau. Cũng không rõ điều gì cấu thành “tự do tài chính” trong bối cảnh này, vì Civic không đưa ra lời giải thích hoặc dữ liệu nào về mức độ thu được của tiền điện tử mà những người được hỏi đã thực hiện.

“Dữ liệu này ngụ ý rằng các khoản đầu tư tiền điện tử có thể đã mang lại mức thu nhập thay đổi cuộc sống cho một số người, trong khi các chủ sở hữu tiền điện tử giàu có hơn sử dụng nó như một hình thức đa dạng hóa tài sản khác hơn là nguồn thu nhập”, Civic Science viết.

Nhà đầu tư tỷ phú và người đề xuất đầu tư tiền điện tử Mark Cuban đã tweet một liên kết đến cuộc khảo sát nói rằng: “Chà, 4% người ở Hoa Kỳ đã bỏ việc vì tiền điện tử, và phần lớn trong số họ chỉ kiếm được dưới 50.000 USD/năm. Bây giờ chúng tôi biết tại sao rất nhiều người bỏ công việc lương thấp”.

Cuban rõ ràng đang đề cập đến làn sóng từ chức và sự thiếu hụt lao động đáng kể ở Mỹ do sự thay đổi văn hóa của người dân bỏ việc để đối phó với đại dịch toàn cầu, mức lương thấp và điều kiện làm việc không thuận lợi.

Một kết quả khảo sát khác với 17.699 câu trả lời trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến ngày 27/10 năm nay cho thấy lý do chính mà 28% người tái đầu tư vào tiền điện tử là do đầu tư tăng trưởng dài hạn.

23% quyết định tiếp tục đầu tư sau khi đầu tư ngắn hạn trong khi chỉ 16% đang tìm cách sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán để “giao dịch dễ dàng, nhanh chóng và an toàn”. Điều này cho thấy rằng người dùng tiền điện tử ủng hộ đầu cơ hơn sử dụng tài sản này để giao dịch.

“Nói cách khác, hơn một nửa dân số (51%) xem tiền điện tử hoạt động ít nhiều như một loại chứng khoán truyền thống”, Civic viết.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 11% số người được hỏi nhắm đến việc đầu tư tiền ảo để phòng ngừa chống lại “nền kinh tế bất lợi”, 12% tìm kiếm “sự độc lập khỏi chính phủ” và 11% trả lời “khác”.

Sơn Tùng (Theo Cointelegraph)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm