Người trẻ uống gì khi đi “cháy phố” để luôn giữ được nét tươi mát?

(CLO) Tuần nào cũng hẹn hò hội bạn đu đưa khắp phố ẩm thực, lễ hội đồ uống và ăn cháy phố với hàng trăm món ăn cay nóng từ Thái, Hàn đến Ấn độ nhưng Mỹ Tiên vẫn luôn tươi mát, đầy năng lượng tích cực khiến không ít bạn bè ngưỡng mộ “xin vía” để quẩy tại các lễ hội ẩm thực...

Tuần nào cũng hẹn hò hội bạn đu đưa khắp phố ẩm thực, lễ hội đồ uống và ăn cháy phố với hàng trăm món ăn cay nóng từ Thái, Hàn đến Ấn độ nhưng Mỹ Tiên vẫn luôn tươi mát, đầy năng lượng tích cực khiến không ít bạn bè ngưỡng mộ “xin vía” để quẩy tại các lễ hội ẩm thực, thỏa thích tận hưởng các món ăn cay nóng mà vẫn luôn tươi mát.

X

Mỹ Tiên, một Gen Z theo đuổi đam mê trải nghiệm ẩm thực đường phố với hàng trăm clip đánh giá món ăn thu hút hàng triệu lượt xem cho biết chỗ nào có lễ hội ẩm thực là cô có mặt. “Mình từng lặn lội dọc các tỉnh thành như Phan Thiết, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng, Huế để tìm hiểu ẩm thực cay nóng của các tỉnh miền trung và đặc biệt thích các món nướng kèm với ớt chìa vôi hay chỉ thiên”, Mỹ Tiên kể.

nguoi tre uong gi khi di chay pho de luon giu duoc net tuoi mat hinh 1

Người trẻ sẵn sàng ăn “cháy phố” nhưng cũng luôn thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày.

Có những lúc ngồi bên bờ biển hay giữa hội ẩm thực tại Huế, ăn một số món như gà xào sả ớt cay đến chảy nước mắt nhưng rất ngon, ăn rất mê với hương vị rất đặc trưng. Vì trải nghiệm ẩm thực với các món ăn mới mỗi ngày nên mình luôn mang theo Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thanh lọc cơ thể, nếu không làm mát cơ thể bằng loại đồ uống thảo mộc này chắc mình phải bỏ nghề review ẩm thực bởi ăn quá nhiều đồ cay nóng”, Mỹ Tiên tươi cười cho biết.

Trường An, một bạn trẻ trong làm trong ngành thiết kế thời trang, mỗi cuối tuần anh đều cùng nhóm bạn quẩy tưng tại những phố ẩm thực “xưa như Diễm” của giới trẻ Sài Gòn như Bùi Viện, Vĩnh Khánh, Phạm Văn Đồng, nơi tràn ngập các bar, pub và up hình “sương sương” lên facebook.

nguoi tre uong gi khi di chay pho de luon giu duoc net tuoi mat hinh 2

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là lựa chọn yêu thích của người trẻ để thanh lọc cơ thể mỗi ngày.

Uống chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để “dằn bụng” trước khi vào pub, Trường An hào hứng cho biết: “Cháy phố cùng hội bạn là sở thích, ăn đồ cay nóng là đam mê, quẩy đúng chất chơi đúng tầm và biết cách thanh lọc, làm mát cơ thể đúng kiểu mới là chất”.

Ăn theo phong cách, thanh lọc cơ thể phải có gu cũng là châm ngôn của Tường Vy, một designer tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Một ngày của cô bắt đầu bằng việc chạy bộ, ăn sáng với bất cứ món gì cô thích, kể cả những tô bún riêu hay ổ bánh mì đầy ớt cay nóng. Đồ uống hàng ngày có nhiều loại khi hẹn hò cùng bạn bè café hay trà sữa nhưng cô luôn giữ thói quen thanh lọc cơ thể mỗi ngày bằng một chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

nguoi tre uong gi khi di chay pho de luon giu duoc net tuoi mat hinh 3

Trà thanh nhiệt Dr Thanh là thức uống được nhiều người trẻ yêu thích để thanh lọc cho cơ thể luôn tươi mát mỗi ngày.

“Thức uống này giúp mình thanh lọc cơ thể mọi nơi, từ nhà đến chỗ làm, từ phòng họp hay khi dã ngoại để cơ thể luôn tươi mát. Thức uống thảo mộc này giúp mình refresh lại cơ thể, lấy lại tinh thần giúp mình cảm nhận những điều tích cực khắp mọi nơi”, Tường Vy cho biết.

Ngọc Bích, một quản lý trong ngành tổ chức sự kiện tại TP.Thủ Đức cho biết cô thường tụ tập cùng ekip quẩy cháy phố sau mỗi sự kiện thành công. Mỗi lần như vậy, dù mệt nhưng cả nhóm luôn vui vẻ cụng ly tới quá nửa đêm và thoải mái tận hưởng các món nướng, đồ cay nóng chiên xào.

nguoi tre uong gi khi di chay pho de luon giu duoc net tuoi mat hinh 4

Ăn theo phong cách, thanh lọc cơ thể phải có gu với đồ uống từ thảo mộc tự nhiên.

Cả nhóm đã làm hết sức thì chơi cũng phải hết mình. Có nóng trong người do ảnh hưởng từ đồ uống có cồn hay các món ăn cay nóng, chiên xào thì hôm sau thanh lọc, làm mát cơ thể bằng nước chanh, rau má hay đơn giản và tiện dụng nhất là Trà thanh nhiệt Dr Thanh”, Ngọc Bích cho biết.

Với Thanh Huyền, sinh viên năm 2 tại Làng đại học Thủ Đức, đam mê của nữ sinh này là tụ tập cùng bạn bè vào mỗi cuối tuần tại các lễ hội ẩm thực hay các phố ăn đêm, thưởng thức những món nướng đặc trưng của các vùng miền như nướng khói, nương ngói, nướng Đà Lạt và xuýt xoa trong không khí se lạnh buổi đêm.

nguoi tre uong gi khi di chay pho de luon giu duoc net tuoi mat hinh 5

Các món nướng, đồ ăn cay nóng luôn là đam mê bất tận của người trẻ.

Em mê các món nướng cay nóng từ khi còn là học sinh tại quê mà không sợ nóng trong người hay nổi mụn bởi em luôn biết cách thanh lọc cơ thể với chai Trà thanh nhiệt Dr Thanh để thỏa đam mê thưởng thức ẩm thực cay nóng mà cơ thể vẫn luôn tươi mát, xinh đẹp mỗi ngày”, Thanh Huyền tươi cười cho biết.

Nếu eat clean là trào lưu chưa bao giờ hết hot với thế hệ Millennials thì ngược lại, các bữa tiệc BBQ hay lập hội cháy phố ẩm thực, ăn cả thế giới với những món ăn yêu thích mà không sợ nóng trong người là đam mê bất tận của người trẻ bởi họ luôn biết cách thanh lọc cơ thể mỗi ngày với các đồ uống tốt cho sức khỏe như Trà thanh nhiệt Dr Thanh là một lựa chọn được nhiều người yêu thích hiện nay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: